Lừa bán đất không thành vì công chứng phát hiện sổ đỏ giả

(PLO)- Bị cáo lên mạng thuê người làm hai sổ đỏ giả để gán nợ và lừa bán cho người khác nhưng khi đi công chứng thì bị phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Công Vận (trú huyện Quốc Oai) về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đáng chú ý, Vận đang được hoãn thi hành án với bản án 36 tháng tù về tội lừa đảo trong một vụ án khác thì nay tiếp tục phạm tội.

Giữa năm 2019, vợ chồng bà T đến Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện Quốc Oai làm thủ tục sang tên sổ đỏ thì bị từ chối vì nghi ngờ giấy tờ giả. Sổ này, bà T được Vận dùng gán nợ cho bà. Bà T đã trình báo sự việc đến Công an huyện Quốc Oai.

Kết quả điều tra cho thấy đầu năm 2019, Vận làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã liên hệ với một người qua Zalo để làm sổ đỏ giả với giá 15 triệu đồng.

Sau khi có hai sổ đỏ giả trong tay, Vận dùng một sổ lừa gán nợ 700 triệu đồng cho bà T. Sổ còn lại, Vận bán cho anh T ở huyện Quốc Oai với giá 660 triệu đồng.

Anh T đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đưa trước cho Vận 603 triệu đồng, đợi hoàn tất thủ tục giấy tờ sẽ chuyển nốt phần còn lại.

Tuy nhiên, khi ra phòng công chứng, công chứng viên kiểm tra, nghi ngờ sổ đỏ của Vận là giả, nên từ chối xác nhận hợp đồng chuyển nhượng này.

Sang một phòng công chứng khác, nhân viên ở đây tiếp tục từ chối thì Vận cam kết với anh T là hàng thật, hứa hoàn tất mọi thủ tục trong 15 ngày.

Hết thời hạn cam kết, Vận không làm thủ tục chuyển nhượng nên anh T gửi đơn đến Công an huyện Quốc Oai.

Theo cáo trạng, đến thời điểm này, Vận đã trả lại tiền cho anh T. Còn bà T hi vọng sẽ được Vận bồi thường khi vụ án được đưa ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm