Truy tố người ghen với vợ cũ, bỏ thuốc trừ sâu xuống hồ tôm của “tình địch”

(PLO)- Thấy vợ cũ nhận tin nhắn, người đàn ông này nổi cơn ghen, bèn bỏ thuốc trừ sâu xuống hồ tôm mà ‘tình địch” đang quản lý khiến hơn 11 tấn tôm chết trắng bụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hữu Trí (49 tuổi) ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi về tội hủy hoại tài sản theo khoản 4 Điều 178 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Hơn 11 tấn tôm chết trắng bụng. Ảnh: PP

Hơn 11 tấn tôm chết trắng bụng. Ảnh: PP

Theo cáo trạng, năm 2000, Trí kết hôn với chị NTT; 20 năm sau (năm 2020) Trí và chị T ly hôn nhưng cả hai vẫn sinh sống chung một nhà.

Chiều 11-3-2023, Trí cùng vợ cũ và hai em của chị nhậu ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Đến 23 giờ 55 cùng ngày, chị T chở Trí về nhà ở thị xã La Gi.

Khi về nhà, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị T định dọn đồ bỏ đi nhưng Trí ngăn cản. Lúc này, Trí thấy điện thoại của vợ cũ có tin nhắn của ông TVH (48 tuổi) là người quản lý hồ nuôi tôm ở gần đó nhưng không biết nội dung tin nhắn là gì.

Sau đó, khi vợ cũ đã đi ngủ, Trí vẫn bứt rứt vì nghi ngờ giữa ông H và vợ cũ có quan hệ tình cảm.

Vỏ thuốc trừ sâu công an thu tại hiện trường.

Vỏ thuốc trừ sâu công an thu tại hiện trường.

Đến 2 giờ sáng 12-3, Trí tự cho rằng tin nhắn giữa ông H và vợ cũ là tin nhắn hẹn hò nên quyết tâm phải trả thù.

Trí ra hiên nhà lấy ba chai thuốc trừ sâu hiệu Fastac đã mua trước đó, bỏ vào cốp xe máy rồi điều khiển xe đến khu vực hồ tôm nơi ông H quản lý. Sau khi quan sát, thấy không có ai, Trí mở nắp ba chai thuốc trừ sâu lần lượt ném xuống ba hồ nuôi tôm rồi chạy xe máy về nhà.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người quản lý và công nhân nuôi tôm tá hỏa khi thấy cả ba hồ tôm chết nổi trắng bụng nên trình báo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tại ba hồ nuôi tôm ba vỏ chai thuốc trừ sâu và ba vỏ nắp chai nằm trên bờ. Tổng trọng lượng số tôm chết trong ba hồ là 11,3 tấn.

Thủ phạm đến cơ quan công an tự thú.

Thủ phạm đến cơ quan công an tự thú.

Trong lúc cơ quan điều tra đang trích xuất camera, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra thì tối 13-3, Trí kể hết sự thật cho vợ cũ và cho biết sẽ uống thuốc trừ sâu tự tử. Tuy nhiên, chị T ngăn cản và động viên Trí nên đầu thú.

Sáng hôm sau, chị T đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc và cam kết trưa cùng ngày sẽ đưa chồng cũ đến đầu thú.

Sau khi đến nhà một người bạn ở huyện Hàm Thuận Nam mượn tiền để bồi thường số tôm chết và được người bạn động viên, Trí đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 17-3, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã La Gi kết luận tổng số tôm bị thiệt hại trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định trưng cầu độc chất tại Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM và Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM. Sau khi có kết luận độc chất, ngày 31-3, Trí bị khởi tố, bắt giam.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Trí.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Trí.

Quá trình điều tra, bị can Trí thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả gây ra. Về mặt dân sự, chủ hồ tôm bị thiệt hại yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng và hiện nay Trí đã tác động cho cha ruột bồi thường 200 triệu đồng. Số tiền 800 triệu đồng còn lại, cha ruột của Trí đã thỏa thuận sẽ bán đất cho chủ hồ tôm để trừ tiền. Hiện chủ hồ tôm đã có đơn bãi nại, sau khi phạm tội đã đầu thú nên Trí được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm