Truy tố người nhốt cán bộ chống dịch sau 3 ngày xảy ra vụ việc

Ngày 11-8, VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên) ban hành quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Phan Văn Thống (51 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) về tội chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 330 BLHS.

Vụ án được điều tra theo thủ tục rút gọn và có quyết định truy tố chỉ sau ba ngày xảy ra vụ việc.

Phan Văn Thống tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo VKSND huyện Tây Hòa, sáng 9-8, tổ công tác của UBND xã Hòa Đồng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên địa bàn xã.

Tổ công tác do ông Đinh Ngọc Sum, Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cùng bốn thành viên khác gồm chủ tịch UBMTTQVN xã, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phó trưởng công an xã, cán bộ giao thông thủy lợi.

Tổ công tác đến kiểm tra quán cà phê 3D ở thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng ông Phan Văn Thống đang bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả trong sân gần cổng ra vào.

Tổ công tác yêu cầu vợ ông Thốn là bà Lê Thị Mộng Hằng (51 tuổi) dừng việc bán hàng hóa tại đây. Tuy nhiên, bà Hằng không đồng ý, cho rằng vợ chồng bà bày bán hàng tươi sống ở bên trong cổng, bán cho khách quen, giao hàng tận nhà cho khách chứ không tụ tập đông người, không vi phạm Chỉ thị 16.

Thống lớn tiếng chửi bới, dùng lời lẽ thô tục phát ngôn không đúng, cho rằng những cán bộ trên đến gây khó khăn, phiền hà cho gia đình. Thấy một số cán bộ tổ công tác đang đứng trong sân, Thống đuổi ra khỏi quán. Thống dùng ổ khóa khóa cửa cổng lại, giữ ông Đinh Ngọc Sum ở trong sân nhằm ngăn cản không cho tổ công tác làm việc, lập biên bản vi phạm.

Những người còn lại của tổ công tác đã yêu cầu Thống mở cửa nhưng người này không đồng ý. Sau đó, Công an huyện Tây Hòa lập biên bản, yêu cầu Thống mở khóa cửa. Tiếp đó, cơ quan chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đối với Phan Văn Thống.

Theo VKSND huyện Tây Hòa, trong quá trình điều tra, bị can Thống thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thống phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm