Truyền thông quốc tế nói gì về trận U-23 VN hòa U-23 Thái Lan?

(PLO)- Rượt đuổi trối chết Thái Lan mới có trận hòa 2-2 trước Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng C VCK U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là một trận đấu hay của U-23 Việt Nam (VN), hay không phải vì đối thủ trên cơ mà có được một điểm. Hay vì ông Gong Oh-Kyun trận đầu nắm tuyển vận hành lối chơi tốt khiến đối thủ U-23 Thái Lan rượt đuổi bở hơi tai. Hãy thử điểm qua báo chí nước ngoài nói gì sau trận đấu.

Một bàn thua ngay giây thứ 18 khiến U-23 Thái Lan choáng váng. Ảnh: ANH THỎA

Một bàn thua ngay giây thứ 18 khiến U-23 Thái Lan choáng váng. Ảnh: ANH THỎA

+ AFC News: Chỉ 18 giây kể từ tiếng còi khai cuộc, Tuấn Tài của Việt Nam đã mở bàn. Nó xuất phát từ pha phối hợp sân nhà có phần chủ quan của Thái Lan để mất bóng. Tuấn Tài ra chân nhanh, bóng chạm vai trung vệ Jonathan Khemdee đổi hướng làm thủ môn Udom không thể bắt được.

AFC News kết luận lỗi phòng ngự của Thái Lan. Thua bàn sớm cùng thế trận không tiến triển tốt khiến Thái Lan thay đổi đấu pháp và HLV Worawut thay cùng lúc hai cầu thủ khi đưa Choosoong và Benjamin Davis vào sân phút 28. Một sự thay đổi hiệu quả khi chỉ sau đó sáu phút thì Benjamin Davis đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

HLV Gong Oh-kyun có một cách tiếp cận U-23 VN rất ổn. Ảnh: ANH THỎA

HLV Gong Oh-kyun có một cách tiếp cận U-23 VN rất ổn. Ảnh: ANH THỎA

U-23 Thái Lan cầm bóng tốt, nhưng khó xuyên thủng hàng phòng ngự VN. Đội VN chơi đôi công trong hầu hết thời gian của trận đấu và phút 73 thì Văn Tùng có pha volley cực đẹp để giúp VN vượt lên dẫn 2-1.

Cuối trận Suphanat có pha đánh đầu từ đường chuyền của Korawich Tasa san bằng tỉ số 2-2 cho Thái Lan.

+ Siam Sports: Với tựa đề “Suphanat giải cứu Thái Lan”, bài báo nói về bàn thắng...hú hồn của tiền đạo này ở cuối trận để giúp Thái Lan thoát khỏi một trận thua trước đại kỳ phùng VN.

Thái Lan chơi một thế trận tấn công và cầm bóng nhiều song tính hiệu quả là không cao, không có sự đột biến.

+ Tờ Matichon: U-23 Thái Lan suýt bị thua cuộc trận thứ hai liên tiếp kể từ 10 ngày qua. U-23 Thái Lan đã có thời lượng cầm bóng áp đảo so với VN nhưng đội nhà không có cá nhân có thể tạo bất ngờ bằng ưu thế có sẵn.

U-23 Thái Lan phải hai lần rượt đuổi trước đại kỳ phùng địch thủ VN. Một trận đấu mà Thái Lan chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh bại đối thủ Đông Nam Á đồng thời tạo ưu thế trong việc vào tứ kết nhưng không chỉ bất thành mà còn.. suýt thua nữa sau trận thua chung kết SEA Games đêm 22-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm