Từ Thanh Hóa vào Huế cho vay lãi nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1997, thường trú Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi cho vay lãi nặng.

Nguyễn Xuân Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: ND

Đầu tháng 2-2022, Sơn vào Huế với mục đích cho vay lãi nặng. Sơn in ấn tờ rơi cho vay tiền nhanh và dán, rải nơi công cộng.

Ai có nhu cầu vay thì Sơn xác minh nơi ở của người vay và mỗi lần cho vay từ 3 triệu đến 20 triệu đồng. Chu kỳ vay và trả hết gốc, lãi là từ 25 đến 30 ngày.

Sơn bước đầu khai nhận, từ đầu 2-2022 đến ngày bị tạm giữ đã cho 30 người vay, với tổng số tiền là 344 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 282% đến 451%/năm và Sơn thu lợi hơn 51 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết đang cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi lên đến hơn 400%/năm
Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi lên đến hơn 400%/năm
(PLO)- Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm