Từ tin đồn Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ buông Cúp Quốc gia

Sau gần hai tháng ngưng nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các giải đấu ở Việt Nam hào hứng chuẩn bị trở lại với những loạt trận mở màn tứ kết Cúp Quốc gia. Chỉ còn hai đội hạng nhất lọt vào đến cặp đấu knock out là Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) (tiếp TP.HCM) và Cần Thơ (làm khách Hà Nội) nhưng cơ hội đi tiếp của họ không cao.

Bất ngờ có thể sẽ xảy ra cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến ở sân Bà Rịa vào chiều 11-9, dù đối thủ là TP.HCM đang chơi tại V-League (BĐTV trực tiếp 17 giờ), nếu họ không có chung một ông chủ. Do không sử dụng ngoại binh theo điều lệ giải khi gặp đội hạng nhất, TP.HCM không chắc dễ qua mặt BR-VT đang dẫn đầu giải hạng Nhất với một dàn cầu thủ trẻ tài năng. Chính HLV Vũ Tiến Thành của đội nhất bảng V-League - Sài Gòn trong trận giao hữu hòa 2-2 đã đánh giá học trò Trần Minh Chiến nếu căng ra đá cùng quy định không cầu thủ ngoại thì sẽ khó có đội V-League nào qua mặt họ.

Nếu sức trẻ của Bà Rịa-Vũng Tàu mà không được thắng đàn anh vì sự can thiệp của ông chủ thì tiếc thật. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Vấn đề của BR-VT và TP.HCM chính là thái độ của... ông chủ. Thế nên mới có lời đồn như thật, đó là tình anh em giữa hai CLB này rất thắm thiết và em sẽ phải dừng bước để anh đi. Như khi trước trận tứ kết Cúp Quốc gia, đàn anh TP.HCM sẵn sàng cho đàn em BR-VT mượn hai cầu thủ Vũ Ngọc Thịnh, Tiêu Exal để tăng cường đá hạng Nhất. Họ cũng chẳng ngại ngần tìm nhau đá giao hữu với kết quả 1-0 nghiêng về đàn anh TP.HCM mà không cần giấu giếm bài vở cho cuộc đụng độ chính thức một mất một còn.

Với hai đội bóng nắm trong tay, ông chủ của họ thừa sức lật đội nào sấp, đội nào ngửa với những toan tính sao cho có lợi nhất ở cuộc chiến đường dài quan trọng hơn là giữ gìn lực lượng tranh vô địch V-League và hạng Nhất. Trong cuộc chơi hậu trường này, cửa giành chiến thắng của TP.HCM rộng hơn, không chỉ bởi trình độ có phần nhỉnh hơn so với đội hạng dưới mà khả năng đi đến trận cuối cùng cao hơn. Một nguyên do khác là thầy trò HLV Chung Hae-seong rất khao khát phục thù Hà Nội sau cú ngã ngựa 0-3 tại V-League khiến nội bộ xào xáo, khi chính đối thủ này sẽ có nhiều cơ hội đánh bại Cần Thơ ở trận tứ kết còn lại.

Chiều nay (11-9), không chút khó khăn dự đoán đương kim vô địch V-League Hà Nội sẽ thắng và thắng đậm đội khách Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 19 giờ 15). Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón này với hai trận giao hữu đại thắng Viettel tổng tỉ số 6-1. Đáng chú ý, Hà Nội không sử dụng ngoại binh để phù hợp cho trận gặp Cần Thơ và bất chấp trung vệ Văn Hậu phải ngồi ngoài do chấn thương, chủ sân Hàng Đẫy gần như nắm vé đi tiếp trong tay.

Đá bóng không khán giả, trừ sân Bà Rịa

Nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên tham dự giải, ban điều hành VPF đã hướng dẫn các sân thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại những trận đấu tứ kết Cúp Quốc gia trong hai ngày 11 và 12-9. Tùy vào quyết định của chính quyền địa phương, các sân sẽ đóng cửa hoặc đón khán giả hạn chế. Theo đó, chỉ có mỗi sân Bà Rịa mở cửa cho 5.000 người vào xem, còn lại sân Hàng Đẫy của trận Hà Nội - Cần Thơ không có khán giả. Tương tự, ban tổ chức sân Hà Tĩnh ở trận tiếp Than Quảng Ninh và chủ nhà Viettel gặp gỡ B. Bình Dương ngày 12-9 đều không mở cửa dù vẫn có truyền hình trực tiếp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm