Tuyển chọn Việt Nam hạ gục đối thủ mạnh từ Hàn Quốc

Thầy trò Vũ Hồng Việt bỏ túi hai trận thắng lần lượt trước Chonburi 3-0 và mới nhất hạ gục FC Seoul 2-1. Đối thủ đến từ Hàn Quốc có lối chơi rất khó chịu tùy theo đối tượng. Nếu như ở trận đầu, FC Seoul ngược dòng thắng U-19 HA Gia Lai 2-1 bằng lối chơi bóng ngắn kỹ thuật thì trong trận sau, họ gây rất nhiều khó khăn cho tuyển chọn U-19 Việt Nam với chủ yếu đá bóng dài.

Tuy nhiên, với cách chơi hợp lý hơn ở hiệp 2 sau khi chỉnh đốn lại mọi mặt, tuyển chọn Việt Nam đã lấy đủ 3 điểm của đối thủ lớn đến từ Hàn Quốc bằng bàn thắng muộn phút 90+3 của Mạnh Dũng.

Tuyển chọn U-19 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ lớn đến từ Hàn Quốc. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước đó, Công Minh sớm ghi bàn cho U-19 Việt Nam ở phút thứ 9 nhưng bị FC Seoul kịp gỡ 1-1 do công của Kang Mingi vào giữa hiệp 1. Cuộc chơi hấp dẫn và gay cấn cho đến lúc đại diện đến từ Hàn Quốc gục ngã ở phút cuối trận.

HLV Myung Jinyoung của đội U-19 FC Seoul tiết lộ học trò ông gặp chút bất lợi về sức khỏe do thời tiết sáng nóng chiều lạnh ở Gia Lai nên chưa thể hiện phong độ cao nhất.

Tuy nhiên, ông Myung Jinyoung vẫn tiếc rẻ cho các cầu thủ của mình chỉ một tích tắc mất tập trung đã phải trả giá: “Đây là cuộc đối đầu hấp dẫn nhưng tôi nghĩ một trận hòa sẽ hợp lý hơn. Bàn thua ở phút bù giờ rất đáng tiếc là sai sót của hàng thủ. Dĩ nhiên, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho các cầu thủ FC Seoul giúp họ chơi tốt hơn trong hai trận còn lại. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là ngôi vô địch giải U-19 quốc tế. Điều quan trọng hơn, những cầu thủ trẻ của tôi có nhiều cơ hội cọ xát bổ ích với nhiều đối thủ khác nhau để trưởng thành hơn trong tương lai”.

U-19 Mito Hollyhock ngáng đường Chonburi.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt hài lòng về kết quả: “Tôi đánh giá rất cao các cầu thủ trẻ Việt Nam khi chơi một trận cầu đầy nỗ lực. FC Seoul không ngờ có lối chơi đa dạng khiến học trò tôi gặp bối rối ở hiệp 1. Họ tận dụng ưu thế hình thể và chơi bóng dài nhiều, đôi khi làm cầu thủ của chúng tôi bị cuốn theo. May mà lối chơi của U-19 Việt Nam tốt hơn trong hiệp 2 và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giải được bài toán ghi bàn dù muộn”.

Còn hai trận cuối giải gặp U-19 Mito Hollyhock và U-19 HA Gia Lai, tướng trẻ Vũ Hồng Việt không ngần ngại đặt chỉ tiêu toàn thắng để giữ ngôi vô địch.

Trong một cuộc đối đầu khác, U-19 Mito Hollyhock (Nhật Bản) sau lượt trận đầu nghỉ đã có chiến thắng đầu tay 3-1 trước đội U-91 Chonburi (Thái Lan). Các cầu thủ trẻ Nhật Bản nổi lên là một đối trọng lớn của tuyển chọn U-19 Việt Nam trong việc tranh chấp ngôi vua giải U-19 quốc tế.

Lịch thi đấu ngày 26-3: U-19 FC Seoul – U-19 Chonburi (16 giờ), U-19 HA Gia Lai – U-19 Mito Hollyhock.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm