Tuyển Indonesia bổ sung cầu thủ khẩn cấp, bay sang Việt Nam sáng nay

(PLO)- HLV Shin Tae-yong thực hiện việc bổ sung nhân sự khẩn cấp khi Syahrul Trisna bay sang Việt Nam ngay trong sáng nay 26-3 để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV tuyển Indonesia Shin Tae-yong vừa bổ sung nhân sự khẩn cấp để thi đấu với tuyển Việt Nam trên sân khách Mỹ Đình vào lúc 19h hôm nay 26-3 ở lượt trận thứ tư bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

viet-nam-indonesia-world-cup.png
Indonesia đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 trong trận lượt đi. ẢNH: BOLA

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã điều thủ môn 28 tuổi Syahrul Trisna lên đường sang Việt Nam ngay sáng hôm nay 26-3. Điều đó có nghĩa là Syahrul Trisna chỉ có chưa đầy nửa ngày làm quen với đội tuyển Indonesia.

“Đúng vậy, Syahrul Trisna đã được gọi vào Đội tuyển Quốc gia Indonesia thi đấu với Việt Nam”, trợ lý HLV tuyển Indonesia Nova Arianto xác nhận với tờ Bola (Indonesia). Tuy nhiên, Nova vẫn chưa tiết lộ thủ môn nào của tuyển Indonesia sẽ được thay thế bởi Syahrul Trisna. Gần đây, có tin tức cho biết thủ môn Muhammad Riyandi bị ốm.

“Cánh tay phải” của HLV Shin Tae-yong tại tuyển Indonesia là Nova Arianto tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi sẽ chờ thông tin cập nhật về việc Syahrul Trisna sẽ thay thế thủ môn ở đội tuyển Indonesia như thế nào”.

indonesia-Syahrul-Trisna.png
Thủ môn Syahrul Trisna được HLV Shin Tae-yong gọi bổ sung khẩn cấp vào tuyển Indonesia. ẢNH: BOLA

Trước đó, Shin Tae-yong đã bổ sung Ernando Ari Sutaryadi, Rachmat Irianto và Muhammad Ferrari vào đội tuyển Indonesia. 3 cầu thủ này đã thay thế một số cầu thủ của tuyển Indonesia bị chấn thương, ốm và bị treo giò, chẳng hạn như Marc Klok, Nadeo Argawinata và Sandy Walsh.

Một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia Indonesia cũng được cho là vẫn bị ốm, như Dimas Drajad, Pratama Arhan và Ivar Jenner. Ba người này có nguy cơ vắng mặt trong trận gặp Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch Rafael Struick cũng bị ốm nhưng tình trạng của anh đang bắt đầu cải thiện và anh sẽ theo tuyển Indonesia đến Việt Nam.

Tuyển Indonesia đang hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất khi đối đầu Việt Nam, sau trận lượt đi thắng thầy trò HLV Troussier 1-0 trên sân nhà Bung Karno. Việc giành 3 điểm trước Việt Nam trên sân khách Mỹ Đình gần như chắc chắn sẽ đảm bảo giúp Indonesia cùng Iraq đi tiếp ở bảng F.

Dimas-Drajad-indonesia.png
Dimas Drajad được xem là vũ khí bí mật của tuyển Indonesia nhưng anh đang bị ốm. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong đã phải phát huy tối đa nhân sự hiện tại, đặc biệt là trên hàng công để có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Ngay cả khi gặp bế tắc, Indonesia vẫn có những vũ khí bí mật có thể làm nên chuyện chỉ trong một khoảnh khắc. Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ ra ba vũ khí bí mật của Indonesia có thể ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam, bao gồm Ramadhan Sananta, Dimas Drajad và Ragnar Oratmangoen.

Thời gian gần đây, Ramadhan Sananta gặp khó khăn trong việc có được cơ hội ra sân cho tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong. Ở trận đầu gặp Việt Nam, Ramadhan Sananta chỉ được tung vào sân ở phút 87. Tiền đạo 21 tuổi này là một trong những phương án thay thế tốt nhất ở lần tái đấu với tuyển Việt Nam này. Sananta có thể là vũ khí bí mật nếu hàng tấn công Indonesia gặp bế tắc trước hàng thủ Việt Nam. Thực tế, thành tích thi đấu của Sananta ở tuyển Indonesia không tệ, bởi anh đã đóng góp 4 bàn thắng trong tổng số 9 lần ra sân cùng đội bóng Đỏ và Trắng.

Trong khi đó, Dimas Drajad, 26 tuổi là tiền đạo giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển Indonesia. Cho đến nay, Dimas Drajad đã ghi được 6 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo sau 12 trận. Tuy nhiên, Dimas Drajad thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Trận đấu với tuyển Việt Nam là cơ hội để Drajad ghi thêm bàn thắng, bởi lần gần nhất anh ghi bàn là khi lập hat-trick vào lưới Brunei vào tháng 10-2023.

Ragnar-Oratmangoen-indoensia.png
Ragnar Oratmangoen là cầu thủ mới nhập tịch của tuyển Indonesia. ẢNH: BOLA

Cuối cùng, Ragnar Oratmangoen là cầu thủ mới nhập tịch Indonesia. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng có biệt danh Garuda có một vũ khí nguy hiểm trên hàng tấn công. Ragnar Oratmangoen sẽ có trận ra mắt Indonesia trong trận đấu với Việt Nam, sau khi anh bỏ lỡ trận gặp đầu tiên trên sân nhà Gelora Bung Karno. Ragnar chắc chắn sẽ là con bài chiến lược của Shin Tae-yong trên hàng tấn công Indonesia. Cầu thủ 26 tuổi này có thể được bố trí ở bất kỳ vị trí nào nhờ khả năng đa vị năng của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm