Tuyển Malaysia vừa... ‘giàu đã bỏ bạn’

(PLO)- Vừa có vé dự VCK Asian Cup 2023, tuyển Malaysia đã hủy kèo giao hữu với Lào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Malaysia hủy các trận giao hữu với các đội kèo dưới trong những ngày FIFA day tới đây, họ không đá giao hữu hai trận lượt đi và về với Lào và vài đội tuyển khác nữa.

Thay vào đó họ sẽ tìm gặp đá giao hữu với những đội hay hơn.

Thủ tướng Sabri Yaakob (giữa) dự khán trận Malaysia đánh bại Bangladesh 4-1. Ảnh: NST

Thủ tướng Sabri Yaakob (giữa) dự khán trận Malaysia đánh bại Bangladesh 4-1. Ảnh: NST

Tuyển Malaysia vừa giải được cơn khát 43 năm mới góp mặt trở lại tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup, không kể VCK 2007 khi đó Malaysia đồng chủ nhà cùng VN, Thái Lan, Indonesia không phải thi đấu vòng loại.

Trước đó tuyển Malaysia chỉ hai lần vượt qua vòng loại Asian Cup 1976 và 1980.

Lịch đá giao hữu của tuyển Malaysia ở những ngày FIFA day đợt tới có hai trận giao hữu với Lào và vài đội kèo dưới khác, song LĐBĐ Malaysia (FAM) đã hủy và tìm “kèo” mạnh hơn.

Tuyển Malaysia vừa... ‘giàu đã bỏ bạn’ ảnh 2

Thầy trò HLV Kim Pan-gon đang được...tung hô ở Malaysia. Ảnh: NST

Trước khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Malaysia chỉ dám mời những đội yếu như Brunei, Đông Timor đá giao hữu mong tìm được chiến thắng sẽ cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA, còn gặp đội mạnh, Malaysia sẽ càng tuột thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Đó là điều mà FAM đã toan tính để phòng ngừa tuyển Malaysia có thứ hạng thấp dẫn đến việc phân nhóm hạt giống ở vòng loại Asian Cup 2023 sẽ gặp những đội mạnh.

Nay thì tuyển Malaysia đã có được tấm vé vớt dự Asian Cup 2023 nên họ quyết tìm những đội mạnh hơn để cọ xát, rèn giũa nhằm tiến bộ.

Trong trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2023 vừa qua, Malaysia đánh bại Bangladesh 4-1 có Thủ tướng Sabri Yaakob dự khán. Vị đứng đầu nhà nước Malaysia cũng sẽ có cuộc thảo luận với nội các trong việc tăng chế độ bồi dưỡng cho đội tuyển, tiền thưởng.

HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia đang được xem như người hùng của Malaysia vì 43 năm nay, chỉ có thầy Hàn này là người đưa được tuyển Malaysia vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK Asian Cup.

Từ nay đến mùa hè năm sau, tức thời điểm diễn ra Asian Cup, tuyển Malaysia lên kế hoạch tập luyện chu đáo, thậm chí là ra nước ngoài tập huấn, thi đấu giao hữu để đội mạnh hơn tại Asian Cup 2023. Đồng thời FAM cũng như công ty tổ chức giải chuyên nghiệp Malaysia sẽ rà soát lại lịch thi đấu nội địa nhằm giúp tuyển Malaysia có những đợt tập trung không lấn cấn với giải trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm