Tuyển Nga đá với ai những ngày FIFA cuối tháng 3?

(PLO)- Bóng đá Nga đang bị FIFA lẫn UEFA trừng phạt nhưng họ vẫn đá giao hữu được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi bị UEFA lẫn FIFA trừng phạt hồi cuối tháng 3 năm ngoái, Ban quan hệ quốc tế của LĐBĐ Nga rà soát để tuyển Nga vẫn được đá giao hữu với những đội Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Tuyển Nga tập trung có Golovin (Monaco) nhưng vắng Dzuyba. Ảnh: S.E

Tuyển Nga tập trung có Golovin (Monaco) nhưng vắng Dzuyba. Ảnh: S.E

Trong khi đó, lịch tập trung sắp tới, tuyển Nga sẽ đá giao hữu làm khách tại Tehran trước tuyển Iran vào ngày 23-3 và sau đó về nước chuẩn bị tiếp tuyển Iraq ngày 27-3 tại Sochi.

Đợt tập trung này, HLV Valery Karpin gọi 41 cầu thủ vào dự tuyển. Tiền đạo Dzuyba vẫn thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Zenit, tuy nhiên Karpin vẫn không gọi anh vào đội tuyển. Hai cầu thủ đang thi đấu tại Ý và Pháp là Miranchuk (Torino) và Golovin (Monaco) được gọi về khoác áo tuyển Nga.

Ngoài hai cầu thủ đá nước ngoài thì 39 cầu thủ còn lại đều đang đá giải trong nước. HLV Karpin đang chịu áp lực cực lớn khi không gọi Dzuyba, tay săn bàn hàng đầu của bóng đá Nga.

Tại Euro 2020, khi lên thay thế HLV Cherchesov, Karpin đã không gọi Dzuyba vì có tay săn bàn cao kều này, tuyển Nga rất khó đá. Tuy nhiên dù trong đội tuyển hay CLB, trung phong này vẫn thể hiện phong độ rất tốt và ghi bàn thường xuyên.

HLV V. Karpin gọi 41 cầu thủ có 6 thủ môn, 12 hậu vệ,18 tiền vệ và 5 tiền đạo. Ảnh: S.E

HLV V. Karpin gọi 41 cầu thủ có 6 thủ môn, 12 hậu vệ,18 tiền vệ và 5 tiền đạo. Ảnh: S.E

Dư luận Nga và cả những cựu danh thủ Nga đều cho rằng, việc các HLV trưởng tuyển Nga loại Dzuyba là sự bất lực trong chuyên môn để lãng phí một tài năng như trung phong này.

Tuy nhiên chuyện Dzuyba là một câu chuyện dài, nó na ná với chuyện Bale những năm tháng ở Real Madrid vậy, ghi những bàn thắng quan trọng cho đội, thậm chí là tuyệt phẩm, nhưng thống kê cứ cho thấy có họ thì trong đội rất hay thua... và đồng đội rất khó đá.

Về việc bóng đá Nga gia nhập gia đình AFC, Tiểu ban đặc biệt của LĐBĐ Nga vẫn đang làm việc để vào khu vực Trung Á, theo phân chia địa lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm