Tuyển nữ TP.HCM bội thu ở giải Quả bóng vàng

(PLO)- Quả bóng vàng 2022 dành cho cầu thủ nữ Việt Nam chắc chắn là mùa bội thu của các cô gái TP.HCM khi có đến bốn ứng cử viên nặng ký vào “vòng chung kết”, bên cạnh Tuyết Dung của Hà Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ tuyển thủ Huỳnh Như vừa từ Bồ Đào Nha trở về Việt Nam trong quãng nghỉ của đội Lank càng làm dấy lên tin đồn cô gái quê Trà Vinh sẽ giành Quả bóng vàng lần nữa dù kết quả do ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ công bố vào đêm gala 25-2.

Chân sút số 1 tuyển quốc gia đang nổi lên là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu cá nhân danh giá của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2022. Huỳnh Như sở hữu bốn Quả bóng vàng, ngang bằng với đàn chị cũng là HLV Đoàn Thị Kim Chi và nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục ở lần thứ năm.

Điểm cộng của Huỳnh Như là cầu thủ nữ đầu tiên xuất ngoại và thi đấu rất thành công ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Ảnh: ND

Điểm cộng của Huỳnh Như là cầu thủ nữ đầu tiên xuất ngoại và thi đấu rất thành công ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Ảnh: ND

Dấu ấn lớn nhất của cô gái quê Trà Vinh 32 tuổi không chỉ là cánh chim đầu đàn của tuyển Việt Nam vô địch SEA Games 31, giành suất chơi World Cup 2023 mà còn là tiên phong đầu quân cho một CLB châu Âu và đang tỏa sáng rực rỡ. Bất chấp Huỳnh Như không có đóng góp nhiều cho CLB trong hai chức vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia 2022 cùng thời điểm sắp sửa sang Bồ Đào Nha, cô vẫn chiếm được nhiều thiện cảm lẫn sự mến mộ từ những lá phiếu bầu chọn.

Cũng nhờ những thành tích ấy, tuyển nữ TP.HCM chiếm áp đảo trong số 15 đề cử chính thức của giải thưởng Quả bóng vàng, bạc, đồng và hiện rút gọn còn bốn gương mặt gồm Huỳnh Như, Thùy Trang, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh cùng đồng nghiệp từ Hà Nam là tiền vệ Tuyết Dung. Trong trường hợp các nữ cầu thủ của HLV Kim Chi chia nhau các vị trí cao nhất cũng không gây ra những tranh cãi bởi họ xứng đáng.

Thùy Trang khi không có các trụ cột Chương Thị Kiều ở dưới, Huỳnh Như ở trên đã miệt mài gồng gánh tuyến giữa của TP.HCM với danh hiệu xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia khi ghi sáu bàn thắng, năm kiến tạo, là đội trưởng đoạt Cúp Quốc gia, á quân Đại hội TDTT. Sự nổi bật của Thùy Trang cũng giúp cô gái quê Quảng Nam 34 tuổi được trao tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu TP.HCM 2022.

Các đàn em của Thùy Trang và Huỳnh Như là thủ môn Kim Thanh 30 tuổi, cầu thủ đa năng Bích Thùy 29 tuổi cũng có nhiều cửa tranh chấp bóng bạc, bóng đồng. Nếu như Kim Thanh gần như duy nhất chơi đủ các trận quốc tế cho tuyển nữ Việt Nam thì tiền vệ Bích Thùy là tác giả của bàn thắng quyết định vào lưới Đài Loan giúp đồng đội giành suất chơi vòng chung kết World Cup 2023.

Huỳnh Như sẽ chống lại các đồng đội ở CLB khi nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha

Sau khi đánh bại tuyển nữ Cameroon 2-1 trong trận play off liên khu vực, các cô gái Bồ Đào Nha đã giành suất cuối vào bảng E vòng chung kết World Cup 2023 tổ chức tại Úc và New Zealand. Thật thú vị khi bảng đấu này gồm có nhà đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và hai đội có vị trí gần nhau hơn trên bảng xếp hạng FIFA là tuyển nữ Việt Nam (hạng 34), Bồ Đào Nha (hạng 22). Đáng chú ý Huỳnh Như sẽ gặp gỡ một số đồng đội Lank FC ở bên kia chiến tuyến. Thủ quân đội tuyển Việt Nam kể vui các cầu thủ Lank FC “cảnh báo” cô nếu ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha sẽ không có cửa trở lại CLB. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm