Đã tìm ra chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2022

(PLO)- Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã xác định các cầu thủ có tên trong tốp 5 của hạng mục Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ,… và dự kiến đêm Gala trao giải tổ chức vào tối 25-2-2023 tại TPHCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng đã khôi phục đầy đủ các giải thưởng cá nhân danh giá, sau khi làng bóng Việt Nam trải qua mùa dịch COVID-19. Bên cạnh Quả bóng vàng nam, nữ, Ban tổ chức cũng tôn vinh Quả bóng vàng futsal; tốp 3 của các hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Thành phần tham gia bầu chọn gồm HLV trưởng, thủ quân các CLB đang tham dự V-League, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và giải futsal quốc gia; lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, giới truyền thông cùng các chuyên gia bóng đá.

Ngày 18-1-2023, hai ngày sau trận chung kết AFF Cup 2022, ban tổ chức đã nhận phiếu bầu vào những ngày cận Tết nguyên đán. Ngày 25-1, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã hoàn tất việc kiểm phiếu bầu chọn và rút gọn tốp 5.

Tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022 có nhiều cơ hội vào tốp 3 chung cuộc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022 có nhiều cơ hội vào tốp 3 chung cuộc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở hạng mục dành cho cầu thủ nam có 16/19 cầu thủ có tên trong phiếu bầu của các đại biểu cho chủ nhân của các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng. Kết quả kiểm phiếu, tốp 5 của hạng mục Quả bóng vàng nam (theo thứ tự A, B, C) gồm: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

Trong số này, các cá nhân nổi bật là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được các nhà chuyên môn bầu chọn vào danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022 cùng cú đúp vô địch quốc gia, đăng quang cúp quốc gia với CLB Hà Nội. Thủ môn Đặng Văn Lâm dù chơi không đủ một mùa giải vẫn góp công lớn vào chiếc huy chương đồng cho Bình Định, á quân cúp quốc gia, lập kỷ lục 577 phút không để lọt lưới ở AFF Cup 2022. Chân sút Nguyễn Tiến Linh là đồng vua phá lưới AFF Cup khi có cùng 6 bàn thắng với Dangda (Thái Lan).

Ở giải thưởng dành cho nam với hạng mục Cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất, ba gương mặt lọt vào “chung kết” là Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) và Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk/Viettel).

Thùy Trang (8), Huỳnh Như (9), Tuyết Dung (7) là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân cao nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thùy Trang (8), Huỳnh Như (9), Tuyết Dung (7) là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân cao nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hạng mục Quả bóng vàng nữ tiếp tục chứng kiến sự lấn lướt của các cô gái tuyển nữ TP.HCM. Sau kết quả kiểm phiếu, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang thuộc đội hình các nhà đương kim vô địch quốc gia TP.HCM I trong tốp 5. Hai cầu thủ khác cũng là gương mặt kỳ cựu là thủ quân đội tuyển quốc gia Huỳnh Như đang khoác áo Lank FC (Bồ Đào Nha) và Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam.

Đáng chú ý các nữ tuyển thủ Việt Nam trong tốp 5 đều xuất sắc với sự đóng góp lớn cho chiếc vé chơi vòng chung kết World Cup 2023, vô địch SEA Games 31,… Trong số này, tiền vệ lão tướng Thùy Trang không chỉ là đầu tàu của tuyển nữ TP.HCM vô địch quốc gia, cầu thủ xuất sắc nhất giải, chị còn dẫn dắt đồng đội lên ngôi cúp quốc gia, đặc biệt là một trong 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

Rất nhiều khả năng, tốp ba Quả bóng vàng, bạc, đồng Việt Nam sẽ thuộc về các cô gái TP.HCM bởi thành tích cá nhân và tập thể vượt trội trong số 16 gương mặt được đề cử vào những danh hiệu.

Khuất Văn Khang (8) là cái tên nổi bật trong tốp 3 cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Khuất Văn Khang (8) là cái tên nổi bật trong tốp 3 cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất năm 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ (dưới 21 tuổi) xuất sắc là cuộc tranh chấp giữa Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự.

Futsal Việt Nam đã trải qua một năm nhiều biến động từ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các CLB cũng như các cầu thủ ở giải vô địch quốc gia, cùng sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ trên đấu trường quốc tế. Tốp 5 chung cuộc của hạng mục Quả bóng vàng futsal chỉ còn lại hai gương mặt kỳ cựu là Khổng Đình Hùng (Sahako) và Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam), bên cạnh đó là 3 gương mặt mới Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam) và Lâm Tấn Phát (Sahako).

Ở hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Vua phá lưới V-League 2022 Rimario Allando Gordon của Hải Phòng sáng giá nhất trong tốp 3 chung cuộc, bên cạnh Goncalves Silva Lucas Vinicius, chân sút của Hà Nội và Jermie Lynch của Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm