Thủ môn đừng hòng giành Quả bóng vàng

(PLO)- Nhận giải Yashin Trophy tôn vinh thủ môn hay nhất năm, nhưng Thibaut Courtois vẫn không hài lòng vì nằm ngoài top 3 Quả bóng vàng 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Có vẻ như ghi một bàn được đánh giá cao hơn việc cứu một bàn thua. Theo tôi, việc thủ môn giành Quả bóng vàng là điều không thể" - Courtois nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau lễ trao giải thưởng cá nhân danh giá 2022 của làng bóng đá thế giới tại Paris.

"Trong mùa Real vô địch La Liga và thắng chung kết Champions League nhờ những pha cứu thua của tôi, thế mà tôi chỉ đứng thứ bảy. Phiếu bầu thường không ủng hộ các thủ môn. Tôi nghĩ cũng không có hậu vệ nào nằm trong top 10. Các thủ môn đừng hòng giành Quả bóng vàng" - Courtois ấm ức bày tỏ.

Thủ môn người Bỉ là chủ nhân thứ ba của Yashin Trophy từ khi danh hiệu này ra mắt năm 2019, sau Allison Becker năm 2019 và Gianluigi Donnarumma năm 2021. Giải thưởng năm 2020 bị hủy vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thủ thành của Real chỉ đứng thứ bảy trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2022, sau Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne, Sadio Mane và Benzema.

Benzema, đồng đội của thủ môn Courtois trong màu áo Real Madrid giành Quả bóng vàng 2022. Ảnh: GETTY.

Benzema, đồng đội của thủ môn Courtois trong màu áo Real Madrid giành Quả bóng vàng 2022. Ảnh: GETTY.

"Ít ra thì ban tổ chức đã nghĩ ra giải thưởng Yashin Trophy, bởi trong từng mùa giải, một thủ môn rất quan trọng trong đội hình" - Courtois nói - "Bạn phải cứu thua và giữ vị trí sau vạch vôi. Hy vọng một ngày nào đó một thủ thành khác sẽ đạt Quả bóng vàng, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu này".

Trên Twitter, huyền thoại thủ môn Real Iker Casillas cũng không hài lòng với danh sách của tạp chí France Football. "Tôi rất vui cho Courtois, anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Điều tôi không hài lòng là Courtois không nằm trong top 3 và lên bục nhận giải. Tôi vẫn không hiểu những người bầu chọn giải thưởng này dựa trên cơ sở nào" - Cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha thắc mắc và cũng khó hiểu khi Courtois nằm ngoài top 3.

Courtois dự lễ trao giải Quả bóng vàng cùng bạn gái Mishel Gerzig. Người đẹp Israel, sau đó, đăng lên Instagram bức ảnh chụp bạn trai nhận Yashin Trophy và viết: "Không có đủ từ để nói rằng em tự hào về anh như thế nào. Anh xứng đáng với danh hiệu đó. Chúc mừng anh".

Thủ thành người Bỉ có một mùa giải đáng nhớ. Ảnh: GETTY.

Thủ thành người Bỉ có một mùa giải đáng nhớ. Ảnh: GETTY.

Chỉ có một thủ môn từng nhận Quả bóng vàng là huyền thoại Lev Yashin, thủ thành người Liên Xô được vinh danh năm 1963. Đội trưởng của Bayern Munich Manuel Neuer là thủ môn tiến gần nhất tới kỷ lục của Yashin, khi nhận Quả bóng đồng năm 2014.

Gia nhập Real năm 2018, Courtois chật vật trong thời gian đầu khi phải cạnh tranh vị trí với Keylor Navas. Nhưng anh từng bước chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu với đỉnh cao là việc giúp Real đoạt cú ăn ba mùa trước, gồm Siêu Cup Tây Ban Nha, La Liga và Champions League. Anh cũng là cầu thủ ra sân nhiều nhất trên mọi đấu trường, với 52 trận, bằng Vinicius.

Nếu như Benzema mang về những bàn thắng quan trọng, thì Courtois bảo vệ thành quả ấy bằng những màn trình diễn xuất sắc. Trong trận chung kết Champions League với Liverpool, Courtois có chín pha cứu thua, vượt qua kỷ lục tám lần cứu thua của Alisson ở mùa 2018-2019, và Edwin van der Sar mùa 2010-2011 để trở thành thủ môn cứu thua nhiều nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League. Màn trình diễn xuất sắc cũng giúp thủ thành 30 tuổi nhận giải Cầu thủ hay nhất trận này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm