Tuyển nữ Việt Nam dự tính ra nước ngoài tập huấn

Dù vòng bảng ở Tajikistan thầy trò HLV Mai Đức Chung toàn thắng, ghi đến 23 bàn và giữ sạch lưới nhưng ông không tự mãn mà nhìn ra vấn đề còn ở vòng chung kết là thể lực và sức bền của toàn đội bắt buộc phải cải thiện.

Trả lời AFF News, ông Chung nói rằng đội tuyển nữ Việt Nam phải cải thiện thể lực bằng một chuyến tập huấn nước ngoài. Khi mà nhìn sang các đội Đông Nam Á như Philippines dù yếu hơn Việt Nam rất nhiều nhưng đã có kế hoạch sang California (Mỹ) tập huấn; còn Thái Lan, Indonesia sẽ dự giải quốc tế truyền thống ở Cyprus. Thậm chí Thái Lan còn cân nhắc dự cả giải Algraves ở Bồ Đào Nha.

Tại vòng chung kết Asian Cup, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand rất lớn nếu lọt vào top 5 mà không kể Úc (đồng chủ nhà) và Triều Tiên (rút lui không dự). Thế nên mọi cái cần phải chuẩn bị thật kỹ để các tuyển thủ nữ đạt mục tiêu mà không bị ngợp trước sân chơi lớn toàn những đội mạnh ở châu Á.

Các đồng nghiệp nam đang xa dần mục tiêu top 3 bảng B để đi đá play off, bây giờ tuyển nữ Việt Nam đang xây dựng kế hoạch lần đầu góp mặt tại World Cup và hy vọng họ sẽ được đầu tư khi cơ hội đến khá gần.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm