Nét đẹp từ 5 đề cử chính thức Giải Fair Play 2022 - Bài 1

Tuyển nữ Việt Nam và hành trình vượt khó

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đề cử Fair Play cho chiến công của thầy trò HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2023 ở một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Đoàn Minh Xương rất xúc động khi chia sẻ lại quá trình tham dự vòng chung kết châu Á 2022 của đội tuyển nữ Việt Nam (VN) trong mùa dịch bệnh COVID-19 còn hoành hành dữ dội. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải đón tết Dương lịch trong chuyến tập huấn hai tuần tại Tây Ban Nha và ăn tết Nguyên đán ở Ấn Độ.

Thành công lớn nhất của bóng đá VN

“Nhắc đến bóng đá nữ VN là một hành trình vượt khó ngay từ những ngày đầu họ tham gia các hoạt động thi đấu quốc tế. Theo tôi, việc thầy trò HLV Mai Đức Chung lọt vào vòng chung kết World Cup 2023 là thành công lớn nhất của bóng đá VN từ trước đến nay” - chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương bày tỏ. Ông cho biết chúng ta đầu tư rất lớn cho bóng đá nam, với những khoản kinh phí khổng lồ nhưng thành tích thì chưa bao giờ sánh bằng các cô gái VN.

Các cô gái vàng Việt Nam trải qua một giải hết sức cơ cực khi cả đội lần lượt bị nhiễm COVID-19 nhưng vẫn động viên nhau vừa chữa trị vừa duy trì tập luyện, quyết không từ bỏ. Ảnh: VFF

Các cô gái vàng Việt Nam trải qua một giải hết sức cơ cực khi cả đội lần lượt bị nhiễm COVID-19 nhưng vẫn động viên nhau vừa chữa trị vừa duy trì tập luyện, quyết không từ bỏ. Ảnh: VFF

Điều trân trọng nhất ở tuyển nữ VN là phải sinh hoạt, tập luyện, thi đấu trong mùa dịch bệnh COVID-19 hết sức ngặt nghèo, với tâm trạng phập phồng lo sợ không biết ngày mai có còn đủ người thi đấu hay không.

Dù hết sức phòng tránh dịch bệnh nhưng không may bốn tuyển thủ và một bác sĩ dương tính với COVID-19 phải cách ly tại Tây Ban Nha. Chưa hết, những ngày sau đó, dịch bệnh lây lan không thể kiểm soát và cuối cùng chỉ có sáu cầu thủ đầu tiên đáp chuyến bay sang Ấn Độ. Khó khăn lại chồng chất khi xét nghiệm tại sân bay, thêm ba cầu thủ mắc COVID-19 khiến cho những buổi tập đầu tiên trên đất Ấn Độ chỉ còn ba cầu thủ không nhiễm bệnh.

Cảm phục tinh thần thi đấu ngoan cường

Ông cho biết thêm: “Tôi nhớ chỉ một ngày trước khi đá trận khai mạc gặp Hàn Quốc, may mắn cho HLV Mai Đức Chung là một số học trò âm tính với COVID-19 giúp quân số lên 16 cầu thủ. Đáng nói là ban huấn luyện lúc ấy rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn vì chiến dịch tập luyện, lên đấu pháp đụng độ một đối thủ lớn cỡ Hàn Quốc bị phá sản khi không đủ người để sắp xếp đội hình, chiến thuật.

Có hôm trên sân tập chỉ có ba cầu thủ âm tính tập với nhau, trong khi tất cả nhóm còn lại dù cách ly trong phòng vẫn tự tập để duy trì thể lực… Ảnh: VFF

Có hôm trên sân tập chỉ có ba cầu thủ âm tính tập với nhau, trong khi tất cả nhóm còn lại dù cách ly trong phòng vẫn tự tập để duy trì thể lực… Ảnh: VFF

Gần như cả đội bị nhiễm COVID-19 và ai cũng biết họ rất cần thời gian để hồi phục sức khỏe đầy đủ. Chỉ còn ba cầu thủ Huỳnh Như, Thùy Trang, Tuyết Dung không mắc bệnh phải gồng gánh thêm cho cả đội thì đủ hiểu họ vất vả thế nào. Thử tưởng tượng các cầu thủ nữ VN có phong độ cao và sức khỏe tốt đã gặp khó khăn trước các đối thủ hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, đằng này lại vừa khỏi bệnh thì cái khó nhân lên nhiều lần.

150 lá phiếu sẽ được gửi đến các đại biểu

Ban tổ chức Giải thưởng Fair Play 2022 đang tiến hành gửi phiếu bầu đến 150 thành viên, bao gồm giới chuyên môn, các HLV, những PV phụ trách lĩnh vực bóng đá để bầu chọn từ năm đề cử chính thức nhằm chọn ra cá nhân hoặc tập thể đạt giải Fair Play 2022.

Ban tổ chức Giải thưởng Fair Play 2022 chân thành cám ơn nhà tài trợ chính: Tập đoàn Vingroup; đồng tài trợ gồm các đơn vị: Tập đoàn Sun World, Charm Resort Hồ Tràm, Ngân hàng TMCP Kiên Long. Đơn vị bảo trợ thông tin: Đài Truyền hình TP.HCM - HTV, Đài Truyền hình Việt Nam - VTV.

Rất thương các cô gái VN, đồng thời tôi cảm phục ý chí chiến đấu của họ. Qua đó, các học trò của ông Mai Đức Chung đã thể hiện một tinh thần thi đấu thật ngoan cường, thật fair play để đạt chiến tích vào vòng chung kết World Cup 2023. Dĩ nhiên, bên cạnh sự quyết tâm của các nữ tuyển thủ VN thì cách tính toán chiến thuật của ban huấn luyện cũng rất sắc sảo khi dồn sức chơi các trận đấu quyết định ở vòng bảng thắng Thái Lan, Myanmar để giành suất đi tiếp và đạt dấu ấn lịch sử khi lần đầu đội tuyển nữ VN tham dự vòng chung kết World Cup”.

Kỳ tới: Trong khi nhà nhà chuẩn bị tết thì một nhóm cổ động viên hoàn thành lá cờ kỷ lục có diện tích 3.000 m2 rồi lên đường với hành trình xuyên Việt. Để rồi đúng mùng 1 tết, đại kỳ ấy được giương lên một góc sân Mỹ Đình làm động lực giúp các tuyển thủ VN chiến thắng đội tuyển Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm