Chung kết AFC Cgampions League:

“Tuyển Saudi Arabia” thu nhỏ phá dớp lên ngôi

Al Hilal được xem là “đội tuyển Saudi Arabia” thu nhỏ với những tên tuổi quen thuộc thắng tuyển Việt Nam (VN) hai lượt trận đi và về bảng B, vòng loại World Cup 2022.

Khuya 23-11, đầy lợi thế trên sân nhà King Fahd ở Ryahd với 50.171 khán giả nhà vào xem và cổ vũ.

Al Hilal (xanh) lợi thế khi ngay phút thứ nhất họ đã có bàn thắng.   Ảnh: AFC

Hai bàn thắng của Al Hilal do công Nasser Al Dawsari ghi ở phút thứ nhất và bàn còn lại do công Moussa Marega ghi phút 63.

Như vậy Al Hilal lần thứ năm lên ngôi giải đấu này, bốn lần trước vào các năm 1991, 2000, 2019 và 2021.

Chủ tịch FIFA G.Infantino trao cúp vô địch cho đội trưởng Al Faraj.   Ảnh: AFC

Trước một Al Hilal quyết tâm cực cao với dàn tuyển thủ Saudi Arabia đang dẫn đẩu bảng B với ngoại binh chất lượng. Ngay phút thứ nhất Nasser Al Dawsari đã bất ngờ có bàn thắng, điều này làm chi đội chủ nhà có lợi thế lớn trước đám đông 50.171 khán giả nhà hò reo làm cho tinh thần của học trò HLV Leonard Jardim thêm sung mãn và sức mạnh của họ dường như bất tận trước Pohang Steelers. Đó là chìa khóa chiến thắng của Al Hilal.

Salem Al Dawsari là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Vua phá lưới thuộc về Michael Olunga với 9 bàn.    Ảnh: AFC

Salem Al Dawsari được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó Vua phá lưới thuộc về Michael Olunga của Al Duhail (Qatar). Toàn giải cầu thủ này chín lần chọc thủng lưới đối phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm