Tuyển Singapore hạ hai đối thủ Đông Nam Á lên ngôi vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023 đá tập trung vào tháng sáu tới, Singapore mời Malaysia và Philippines đá giải giao hữu. Với hai trận toàn thắng, chủ giải Singapore lên ngôi vô địch.

Ở trận đầu, Singapore đánh bại Malaysia đang hừng hực khí thế với tân thuyền trưởng đến từ Hàn Quốc Kim Pan-gon. Sang trận cuối cùng, Singapore đánh bại Philippines 2-0.

Safuwan Baharudin ghi bàn thứ 13 trong lần khoác áo thứ 105.   Ảnh: FAS

Điều đáng nói là ở trận thắng Philippines, đối thủ này có đến chín cầu thủ dương tính với COVID-19 trong đó có nhiều cầu thủ giỏi nên chỉ còn 14 sự lựa chọn cho HLV Steward Hall.

Hai bàn thắng của Singapore do công Safuwan Baharuddin ghi phút thứ 10 trong tình huống tham gia tấn công từ phạt góc và đánh đầu. Đấy là bàn thắng thứ 13 trong 105 lần khoác áo tuyển Singapore của cựu binh này.

Phút 90 Shawan Anuar đóng đinh trận đấu bằng chiến thắng 2-0 và giúp Singapore lên ngôi vô địch.

Shawan Anuar "chốt" chiến thắng 2-0 cho Singapore phút 90.    Ảnh: FAS

HLV tạm quyền Nasri Nasir đang ghi điểm rất lớn trong mắt các nhà chuyên môn Singapore. Nhiều khả năng Nasri Nasir tiếp tục được tin tưởng để làm HLV trưởng dẫn dắt Singapore đá vòng loại Asian Cup 2023 gặp Kyrgyzstan, Tajikistan và Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm