Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Còn cơ hội vào nguyện vọng 2

Trên 200.000 thí sinh đạt điểm trên sàn nhưng lại trượt nguyện vọng 1. Làm thế nào tìm được một suất vào ĐH, CĐ?

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2008. Theo đó, trên 200.000 thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 ĐH nhưng đạt ngưỡng điểm trên sàn và những thí sinh này đang chạy đua vào cửa hẹp nguyện vọng (NV) 2 các trường ĐH ở 50.000 chỉ tiêu.

Vẫn còn cơ hội

Theo nhận định của các chuyên gia tuyển sinh nếu thí sinh có điểm thi khối A 15 điểm (kể cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) vẫn còn cơ hội (NV) 2 ở các trường ngoài ĐH công lập và hệ CĐ.

Hiện khu vực TP.HCM có hàng loạt trường ngoài công lập như ĐH Hồng Bàng, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, ĐH Gia Định... Đây là khối trường “chủ lực” giải quyết khoảng 20.000 chỉ tiêu dành cho thí sinh vào (NV) 2. Trường ĐH Lạc Hồng dành 1.000 chỉ tiêu (khoảng 50%) xét tuyển (NV) 2 ở các ngành tương đương với điểm sàn (từ 13 điểm trở lên đối với khối A, D, từ 14 điểm trở lên với khối C và từ 15 điểm với khối D). ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM dành hơn 1.400 chỉ tiêu xét tuyển (NV) với điểm xét bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Năm nay, với mức điểm từ 15 đến17 thí sinh có thể tìm một suất trường ĐH công lập. Cụ thể, thí sinh dự thi khối C, D với mức điểm từ 15 có cơ hội tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (trường tuyển 330 chỉ tiêu (NV) 2).

Tương tự ở khối A cùng mức điểm 15 thí sinh có cơ hội ở nhiều ngành tuyển tại ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, ĐH Marketing, ĐH Tôn Đức Thắng... Cao hơn ở mức điểm từ 17 đến 20 thí sinh có thể tìm đến ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Quốc tế, ĐH khoa học tự nhiên. Riêng ĐH Ngân hàng TP.HCM xét (NV) 2 ở ngành hệ thống thông tin kinh tế khối A với mức 20 điểm. Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM còn ba ngành (hệ thống thông tin quản lý, luật dân sự, kinh tế và quản lý) với khối A mức điểm nhận hồ sơ là 17 điểm.

Riêng số thí sinh khối B, tại khu vực TP.HCM gần 15.000 thí sinh có số điểm cao từ 18 điểm nhưng trượt (NV) 1. Số thí sinh này đang thực sự khó khăn khi các trường ĐH Y Dược, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Nông lâm chỉ có thể tuyển được khoảng 1.000 chỉ tiêu (NV) 2.

Làm sao để không bị lọt ?

Ông Bành Tiến Long - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (NV) 2, trường sẽ xét từ điểm cao trở xuống đến hết chỉ tiêu. Cơ hội trúng tuyển của thí sinh còn phụ thuộc vào số chỉ tiêu mà trường đó xét tuyển, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển. Vì vậy, thí sinh nên cân nhắc thêm hai yếu tố này khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM lưu ý: “Điều thí sinh cần chú ý là khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (NV) 2 là thí sinh cần tham khảo số chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ của các trường ở mỗi ngành tuyển như thế nào để có cơ hội trúng tuyển”.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước ngày 25-8 các trường sẽ công bố điều kiện (chỉ tiêu, mức điểm...) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường có dự kiến điểm trúng tuyển NV1 thấp hơn 17 điểm phải dành 15%-20% chỉ tiêu để xét tuyển đợt 2, đợt 3. Thí sinh cần xem xét điểm thi của mình với mức điểm nhận hồ sơ, điểm trúng tuyển năm trước của từng trường, từng ngành. Cơ hội càng lớn nếu thí sinh có kết quả điểm thi cao hơn mức điểm nhận hồ sơ. Thông thường cơ hội trúng tuyển cao nhất là ở các trường ĐH ngoài công lập. Tại các trường CĐ, khi xét tuyển NV2, NV3, được xét tuyển từ cả hai nguồn: thí sinh đã dự thi đề ĐH và thí sinh dự thi đề CĐ vào các trường CĐ khác nhưng không trúng tuyển NV1. Như vậy, nếu thí sinh không trúng tuyển NV1 vào trường CĐ có thể sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển NV2 vào những trường CĐ khác hoặc hệ CĐ trong các trường ĐH còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định.

TRƯƠNG HIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới