Tuyển Thái khác hẳn nhờ thầy ngoại giỏi nhất lịch sử

Chẳng phải ngẫu nhiên mà các nhà chuyên môn Thái Lan, Hội đồng HLV Quốc gia Thái Lan đánh giá HLV Milovan Rajevac là thầy ngoại cấp độ đội tuyển hay nhất lịch sử tuyển Thái Lan trong mọi thời đại…

Kenya (áo đỏ-trắng) có thứ hạng 88 thế giới.

Đêm qua tuyển Thái Lan đá giao hữu trận thứ hai trong đợt trận “FIFA Day”. Trước đó ba ngày, Thái Lan sang Myanmar làm khách và thắng chủ nhà 3-1. Đêm 8-10 thì trên nhà Suphachalasay tuyển Thái  có thứ hạng 137 theo bảng xếp hạng FIFA đã đánh bại đại diện châu Phi Kenya có thứ hạng 88 FIFA 1-0. 

HLV Rajevac tiếp quản ghế nóng tuyển Thái Lan sau khi HLV Kiatisak từ chức hồi tháng 5. Ông vượt qua được hàng chục ứng viên số má trên thế giới nộp đơn ứng thí để LĐBĐ Thái Lan (FAT) chọn mình, chiến lược gia người Serbia đã chứng mihn FAT đã chọn đúng người. Rajevac từng đưa tuyển Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Đúng là “danh bất hư truyền”.

Thầy ngoại Rajevac đã thể hiện khả năng chuyên môn cao ngay từ khi đến Thái Lan.

Những ngày đầu đến thị khán các trận Thai-League lẫn đội tuyển quốc gia, ông đã kết luận bóng đá Thái Lan thiếu trầm trọng một vế. Họ (từ CLB đến tuyển) đều muốn xây dựng thứ bóng đá quyến rũ, chơi cống hiến tấn công nhưng tấn công giỏi thì phải biết phòng ngự giỏi, như thế mới là đội bóng xuất sắc và hoàn hảo. Còn nếu tấn công không mà không xoay chuyển đội hình phòng ngự thì chỉ là “miếng mồi ngon” cho các đội mà thôi.

Thật vậy tuyển Thái thời Kiatisak chỉ làm “trùm” Đông Nam Á nhưng ra châu lục (vòng loại World Cup 2018 giai đoạn cuối) Thái Lan do Kiatisak dẫn dắt toàn thua đến thua và toàn thua đậm. Thái Lan thời “Sắc” say máu tấn công nhưng không có ý thức phòng ngự.

Rajevac đã nhìn ra và dần giúp Thái Lan khắc phục trong thời gian cực ngắn nhưng cực hiệu quả. Dẫn dắt tuyển Thái Lan đá ba trận thủ tục vòng loại World Cup, Rajevac đã chăm chỉ và không nản khi xây dựng “triết lý đầy đủ” và hiệu quả. Ba trận thủ tục ấy Thái Lan chơi rất xuất sắc và kín kẽ trong phòng ngự.

Điều đáng nói là những đối thủ mà tuyển Thái Lan đá thủ tục đang rất khát điểm để chen chân vào suất World Cup, trong đó Thái Lan hòa UAE 1-1, thua Iraq 1-2 và thua Úc 1-2, những trận này Thái Lan chơi ngang ngửa, khác với thời Kiatisak. Hội đồng HLV Quốc gia Thái Lan nhìn nhận tuyển Thái Lan thời Rajevac đã bắt kịp “chiếu trên” châu lục.

Dangda (10), người ghi bàn duy nhất trận đấu cho tuyển Thái Lan.

… Đêm qua Thái Lan đánh bại Kenya 1-0, bàn thắng duy nhất trận do công Dangda ghi phút 63. Điều đáng nói là Kenya đá rất hay, có rất nhiều cầu thủ rất giàu kỹ thuật, khỏe. Những pha áp đảo cầu môn và sút cầu môn của Kenya có tính sát thương rất cao nhưng hàng phòng ngự Thái Lan đã vô hiệu hóa tất cả.

Các mảng miếng tấn công của Thái Lan cũng rất nhanh, sắc nét và chuyển từ phòng ngự sang phản công rất nhanh, đó là đặc điểm khác biệt lớn nhất của tuyển Thái Lan thời Kiatisak với thời Rajevac.

Thầy ngoại giỏi, cầu thủ Thái Lan lại có sẵn tố chất và nền tảng tốt. Tuyển Thái Lan đang tiếp cận những cung bậc mới của châu lục và nới rộng hơn khoảng cách với phần còn lại của Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.