Điểm qua các lượt trận thứ tư các bảng đấu vòng loại World Cup 2026:

Tuyển Thái Lan cũng thua 0-3 trên sân nhà

(PLO)-Tại Bangkok, tuyển Thái Lan cũng mang số phận như tuyển Việt Nam là thua đội khách 0-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có 1 điểm rất ấn tượng ở lượt đi tại Seoul chiều 21-3, thế mà về sân nhà, tuyển Thái Lan thảm bại trước Hàn Quốc 0-3, một tỉ số đúng với tuyển Việt Nam thua Indonesia đêm 26-3. Hầu hết các đội tuyển Đông Nam Á gãy rất nặng trừ Indonesia...

Điểm qua các bảng đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

+Bảng A: Nhà vô địch châu Á, Qatar tiếp tục có chiến thắng thứ tư, lần này họ đánh bại chủ nhà Kuwait 2-1. Đau cho Ấn Độ là ngay trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Igor Stimac đã bại trận trước Afghanistan 1-2. Qatar duy trì ngôi đầu bảng với bốn trận toàn thắng. Ấn Độ xếp sau với 4 điểm.

Thai-Han-3.jpg
Son Heung-min tiếp tục ghi bàn vào lưới Thái Lan ở lượt về. Ảnh: AFC

+Bảng B: Trận Triều Tiên tiếp Nhật Bản bị hủy vì không có địa điểm thi đấu. Còn Syria đánh bại đại diện Đông Nam Á là Myanmar đến 7-0, lượt đi ngày 21-3, tại Rangoon, Myanmar cầm hòa 1-1. Dù mới thi đấu ba trận, nhưng bảng này, Nhật Bản vẫn giữ ngôi đầu với 9 điểm, xếp nhì là Syria 7 điểm.

+ Bảng C: Bị Thái Lan cầm hòa 1-1 ngay tại Seoul hôm 21-3 khiến “đội bóng châu Âu” Hàn Quốc cảm thấy xấu hổ, cuối cùng hành quân đến Bangkok, các ngôi sao của Hàn Quốc đã có chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, trong đó đội trưởng Son Heung-min lại góp 1 bàn. Trung Quốc đã đánh chiếm lại ngôi nhì bảng từ tay Thái Lan khi họ thắng Singapore 4-1.

VN-Indo.jpg
Cái thua 0-3 trước Indonesia tại Mỹ Đình khiến cánh cửa vào giai đoạn 3 hầu như đã đóng sập với tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỊNH

Hàn Quốc vẫn giữ ngôi đầu với 10 điểm, Trung Quốc xếp nhì với 7 điểm. Thái Lan rơi xuống vị trí thứ ba với 4 điểm.

+Bảng D: Dù trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Kim Pan-gon của Malaysia không thể đòi được nợ thua lượt đi 0-2 và lại còn ghi thêm nợ khi thua tiếp 0-2 tại Bukit Jalil.

Trong khi đó Kyrgyzstan đánh bại Đài Loan 5-1. Đội bóng Trung Á này tạm vươn lên ngôi đầu với 9 điểm, Oman cũng có chín điểm nhưng thua hiệu số phụ nên xếp nhì.

+ Bảng E: Dù được chơi sân nhà nhưng Turkmenistan không thể có kết quả tích cực trước Iran và thua 0-1. Tại Tashkent, Uzbekistan thắng Hong Kong 3-0. Iran có 10 điểm dẫn đầu bảng, Uzbekistan cũng có 10 điểm xếp thứ nhì.

+ Bảng F: Iraq giống như Qatar toàn thắng bốn trận. Trong khi đó với chiến thắng 3-0 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Indonesia “xây chắc ngôi nhì bảng” với 7 điểm, trên Việt Nam 4 điểm. Indonesia gần như chắc chắn có chiếc vé vé đi tiếp vòng 3 trong tay khi còn hai lượt trận nữa họ tiếp Iraq và Philippines trên sân nhà, chỉ cần thắng “kèo thơm” Philippines là có vé đi vòng ba. Với Việt Nam mục tiêu vào vòng ba hầu như tan thành mây khói sau khi toàn thua hai trận trước Indonesia. Ở trận đấu còn lại của bảng F này, tại Manila, thầy trò HLV Jesus Casas thắng Philippines 5-0.

+Bảng G:Thầy trò Roberto Mancini của Saudi Arabia đã bị Tajikistan cắt đứt mạch toàn thắng bằng trận hòa 1-1 tại Dushanbe. Trong khi Jordan “dội mưa gôn” vào lưới Pakistan 7 lần. Saudi Arabia có 10 điểm dẫn đầu bảng, Jordan xếp nhì với 7 điểm.

+Bảng H: HLV Paulo Bento của UAE tiếp tục tạo ấn tượng khi có trận thắng thứ tư liên tiếp, UAE đã đánh bại Yemen 3-0. Bahrain thắng nhẹ Nepal 3-0. UAE tiếp tục trên đỉnh bảng, xếp thứ nhì thuộc về Bahrain với 9 điểm.

+Bảng I: Úc tiếp tục thể hiện “trùm bảng” khi đánh bại Lebanon 5-0, còn “đội bóng không nhà” Palestine thắng nhẹ Bangladesh 1-0. Úc đang duy trì ngôi đầu với 12 điểm. Ngay phía sau là Palestine có 7 điểm.

Giai đoạn hai vòng loại World Cup 2026 còn hai lượt trận nữa vào tháng 6 tới, cụ thể là ngày 6 và 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm