Đoàn Ngọc Hào (số 13) trong đội hình tuyển Futsal Việt Nam dự AFC Cup 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Ngọc Hào sẽ có quyền kháng án lên AFC theo điều 61 trong Quy định chống doping và điều 118 Quy định kỷ luật của AFC. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã nhận được thông báo và có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện án phạt này.
Trước đó, Ngọc Hào tiết lộ anh không cố tình dùng chất cấm. Do mệt mỏi trong tập luyện, cầu thủ 21 tuổi đã tự mua thuốc về dùng. Không may cho Hào, chất cấm có trong thành phần của thuốc đã làm hại anh.
Tại vòng chung kết giải Futsal châu Á, Ngọc Hào thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Tương lai của cầu thủ 21 tuổi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sau án phạt của AFC. Cũng tại giải đấu đó, tuyển Futsal Việt Nam đã phải dừng bước ở Tứ kết sau trận thua Iran.
Cùng nhận án phạt cấm thi đấu hai năm như Ngọc Hào còn có tuyển thủ bóng đá Avchiev Takhir của Kyrgyzstan. Anh này bị phát hiện dương tính với doping khi kiểm tra sau trận Kyrgyzstan - Palestine tại AFC Challenge Cup 2014./.
Theo Vietnam+