Tuyển Trung Quốc thoát thua trước đội hình 2 của Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (1-10), đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã có trận đấu giao hữu với Syria tại Sharjah (UAE) nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, trong đó có cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Sir Alex Ferguson đuổi Ronaldo ra khỏi sân tập
Sir Alex Ferguson đuổi Ronaldo ra khỏi sân tập
(PLO)- Nicky Butt tiết lộ Cristiano Ronaldo bị ám ảnh bởi việc tập luyện và tập luyện đến nỗi ông thầy Sir Alex Ferguson từng bực bội đuổi siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha về nhà.

Tờ Sohu Sports (Trung Quốc) vừa đưa tin, đội tuyển Trung Quốc đã có trận hòa 1-1 với Syria. Phút 26 của trận đấu, tuyển Syria đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Mohamed Mamel. Cuối hiệp một, Zhang Yuning ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Trung Quốc.

Hình ảnh trận giao hữu giữa Trung Quốc và Syria. ẢNH: SOHU

Bước sang hiệp hai, hai đội không có thêm bàn thắng nào và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Tờ Sohu thông tin thêm, điều đáng nói, Syria không tung đội hình chính đá với Trung Quốc vì nhiều cầu thủ chủ chốt của họ vẫn chưa đến Sharjah (UAE). Trọng tài của trận đấu này cũng là người Trung Quốc.

Sohu cho biết, do trận đấu vừa khép lại nên vẫn chưa rõ chi tiết hai đội đã thi đấu như thế nào. Nhưng thái độ của Ban huấn luyện tuyển Trung Quốc là rất rõ ràng, đó là ngoài việc điều chỉnh đội hình, họ còn hi vọng kích thích tinh thần các cầu thủ và tìm lại cảm giác thi đấu thông qua trận giao hữu khởi động cho vòng loại World Cup 2022 này.

Syria chính là đội bóng mà thầy trò HLV Park Hang-seo từng chạm trán nhiều lần trong quá khứ ở mọi cấp độ. U-23 Việt Nam từng hòa U-23 Syria ở vòng bảng U-23 châu Á trong hành trình lên ngôi á quân đầy vinh quang vào năm 2018.

Nhiều cầu thủ trụ cột Syria chưa hội quân tại UAE vì còn đá ở giải quốc gia. ẢNH: SOHU

Sau đó chỉ vài tháng, Olympic Việt Nam đã hạ Olympic Syria 1-0 nhờ pha lập công duy nhất trong hiệp phụ của Văn Toàn tại tứ kết Asiad trong cùng năm 2018.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc và Syria nằm cùng bảng. Ở lượt đi, Syria thắng Trung Quốc 2-1, còn ở trận lượt đi, Trung Quốc thắng lại Syria 3-1.

Cả hai đội đều giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 với Syria ở ngôi đầu bảng, còn Trung Quốc giành vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc.

Do dịch COVID-19, tuyển Trung Quốc phải lấy sân ở UAE làm sân nhà kể từ đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đến nay. Vào ngày 7-10 tới, Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam ở lượt trận thứ ba tại UAE.

Trung Quốc và Syria đã có trận giao hữu kín. ẢNH: SOHU

Trong sáng nay (1-10), thầy trò HLV Park Hang-seo đã di chuyển từ Việt Nam sang UAE chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc. Hiện tuyển Việt Nam xếp áp chót, còn Trung Quốc đứng cuối bảng B vòng loại World Cup 2022 khi cả hai đều trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm