Tuyển Việt Nam thắng lớn, các đối thủ dè chừng

(PLO)-  Thầy trò HLV Park Hang-seo có chiến thắng lớn nhất ở loạt trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2022, trong khi các đối thủ sẽ và có thể gặp nhau đều thận trọng với những toan tính kỹ lưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) vừa có trận ra quân đại thắng chủ nhà Lào yếu hơn với tỉ số của một ván tennis sáu bàn không gỡ. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết ông hài lòng và nhắn nhủ các học trò cần phải cố gắng hết sức trong mọi trận đấu.

Về Hà Nội phục ở sân nhà chờ Malaysia

Ông thầy người Hàn Quốc đã tung ra đội hình mạnh nhất và trong hiệp 1 có hai bàn dẫn trước do công của Tiến Linh và đội trưởng Hùng Dũng. Thầy Park tiết lộ hiệp 2, ông cho cầu thủ đá chậm “dụ” Lào dâng cao và tiếp tục có bốn bàn thắng của Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Toàn, Văn Thanh. Các chân sút của VN kiểm soát bóng vượt trội 70,1%, tung ra 27 pha dứt điểm, có tám lần trúng đích trong lúc Lào chỉ có hai cú sút.

Malaysia trong trận thắng nhọc nhằn Myanmar 1-0 và thoát hòa ở phút 90 khi Myanmar đá hỏng quả 11 m. Ảnh: AFF

Malaysia trong trận thắng nhọc nhằn Myanmar 1-0 và thoát hòa ở phút 90 khi Myanmar đá hỏng quả 11 m. Ảnh: AFF

VN dẫn đầu bảng B với sáu bàn thắng trong khi đối thủ lớn cùng bảng là Malaysia nhọc nhằn qua mặt chủ nhà Myanmar 1-0 và may mắn không để thủng lưới với cú phạt đền hỏng của đối thủ. Thầy trò ông Park nghỉ lượt trận ngày 24-12 và trận tiếp theo sẽ gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 27-12. Thầy Hàn dặn dò các cầu thủ cải thiện một số điểm yếu để giành kết quả tốt trước Malaysia, cũng là lần đầu tiên ông đối đầu với đồng hương Kim Pan-gon.

Rất khó cho Malaysia gây địa chấn ở sân Mỹ Đình, sau hai lần gần nhất ở AFF Cup 2018, họ từng thua tại vòng bảng 0-2 và chung kết lượt về 0-1 (hòa chung kết lượt đi 2-2 trên sân Bukit Jalil). Đó là chưa kể ở vòng loại lượt đi World Cup 2022 Malaysia tiếp tục thua 0-1. HLV Kim Pan-gon sau trận thắng Myanmar 1-0 đã cho biết sẽ dồn sức thắng trận thứ hai ở sân nhà tiếp Lào (ngày 24-12), trước khi tính toán trận làm khách trước VN với mục tiêu ít nhất là có 1 điểm rời sân Mỹ Đình.

Đây là một thách thức lớn cho ông Kim vì sau trận khai cuộc, dàn tuyển thủ Malaysia với nhiều gương mặt trẻ và nhập tịch cho thấy họ chơi không sáng sủa như các đồng nghiệp VN. Học trò ông Kim cũng mất sức nhiều hơn ở trận gặp Lào và chỉ có hai ngày di chuyển đến làm khách ở sân Mỹ Đình, trong khi VN có đến năm ngày nghỉ. Còn nhớ ở AFF Cup năm ngoái, Malaysia không thể vào bán kết khiến HLV Tan Cheng Hoe phải từ chức.

Thái Lan muốn gặp Malaysia ở bán kết

HLV Mano Polking cùng tuyển Thái Lan ở bảng A sau khi đánh bại Brunei 5-0 (trên sân trung lập Malaysia), trong đó gồm ba bàn ở những phút cuối, đã nhìn nhận cơ hội gặp Malaysia tại bán kết rất cao. Ông Polking đánh giá đối thủ này mạnh hơn nhiều dưới sự dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon.

Sau chiến thắng đậm 6-0 trước Lào, thầy trò HLV Park Hang-seo có được năm ngày nghỉ trước khi tiếp Malaysia. Ảnh: ANH THỎA

Sau chiến thắng đậm 6-0 trước Lào, thầy trò HLV Park Hang-seo có được năm ngày nghỉ trước khi tiếp Malaysia. Ảnh: ANH THỎA

“Malaysia là ứng cử viên vô địch AFF Cup 2022” - ông Polking chia sẻ - “Rõ ràng Malaysia không dễ chơi, đặc biệt khi thể thức thi đấu có các trận sân nhà và sân khách. Malaysia có sức mạnh phi thường khi chơi trên sân nhà. Nhưng hy vọng chúng tôi có thể gặp họ ở bán kết”.

Vậy là ông Polking có ý nói bảng B theo dự tính và cũng là mong muốn của ông là VN và Malaysia vào bán kết, còn thầy trò ông muốn gặp Malaysia tại bán kết hơn. Thật lạ khi người Thái từng qua mặt tuyển VN ở bán kết AFF Cup năm ngoái nhưng lại rất mong gặp Malaysia hơn.

Trong khi đó, Indonesia cũng ở bảng A nghỉ lượt trận đầu và hôm nay (23-12) mới ra quân tiếp khách Campuchia. HLV Shin Tae-yong cho biết các học trò phải cảnh giác không chỉ với Campuchia mà còn để tâm đến Thái Lan ở cùng bảng A và VN tại bảng B. Có lẽ ông Shin đã nghĩ xa hơn đến bán kết AFF Cup khi đánh giá VN và Thái Lan là hai đối thủ khó khăn nhất của Indonesia ở mùa này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc phân tích hai đối thủ lớn sở hữu hệ thống bóng đá tốt nhất Đông Nam Á và trong đội hình có những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong lần này rất quyết tâm giúp học trò đăng quang AFF Cup sau sáu lần về nhì và mới nhất hồi năm ngoái thua Thái Lan 2-6 sau hai loạt trận chung kết.

Quang Hải và Hồng Duy sớm trở lại, Bùi Tiến Dũng đã âm tính với COVID-19

Đêm 22-12, đội tuyển Việt Nam đã từ Lào trở về Hà Nội nhưng buổi chiều cùng ngày vẫn ra sân tập luyện bình thường tại Vientiane. Nhóm cầu thủ đá chính trong trận thắng Lào 6-0 ở lại khách sạn tập các bài hồi phục thể lực và vật lý trị liệu, còn nhóm dự bị hoặc chơi ít hơn ra sân tập theo giáo án tăng cường dưới sự điều hành của trợ lý Lee Young-jin. Hai trường hợp chấn thương là Quang Hải (thay ra sau phút 30 trận gặp Lào) sau khi chụp MRI đã xác định do quá tải bị căng cơ, tương tự Hồng Duy ngồi ngoài và cả hai sẽ tập luyện bình thường sau một ngày nghỉ dưỡng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng xét nghiệm âm tính với COVID-19 cũng trở lại đội tuyển trước trận tiếp Malaysia ngày 27-12. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm