Tuyển Việt Nam vẫn nhất Đông Nam Á, Nhật Bản nhất châu Á

(PLO)- Tuyển Việt Nam có một thắng và một thua ở vòng loại World Cup 2026, vẫn số 1 Đông Nam Á và tốp 15 châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở Đông Nam Á, bóng đá Malaysia có bước nhảy ấn tượng nhất khi tăng bảy bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11. Điều này cũng dễ hiểu bởi hai trận vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, Malaysia toàn thắng (thắng Kyrgyzstan 4-3 và thắng Đài Loan 1-0).

Tương tự như thế, Iraq đánh bại Indonesia 5-1 sau đó sang Mỹ Đình thắng tuyển Việt Nam (VN) 1-0 nên họ cải thiện đến năm thứ bậc trên bảng xếp hạng tháng 11 của FIFA. Uzbekistan cũng nhảy vọt năm bậc từ 73 lên 68.

Tuyển Việt Nam vẫn nhất Đông Nam Á, Nhật Bản nhất châu Á
Thắng Indonesia và Việt Nam, Iraq (trắng) có "cú nhảy" năm bậc. Ảnh: AFC

Iran nhiều tháng đứng vị trí đầu châu Á nay họ “nhường” vị trí đỉnh bảng châu Á cho Nhật (17 thế giới), Iran xuống thứ hai châu Á và thứ 21 thế giới.

Son Heung-min, đồng đội và ông thầy Klinsmann tiếp tục đưa Hàn Quốc lên vị trí thứ 23 thế giới qua hai trận toàn thắng vừa qua (thắng Singapore 5-0 và Trung Quốc 3-0). Hàn Quốc cải thiện ba bậc từ 26 thế giới lên 23 nhưng vẫn vị trí thứ ba châu Á.

Trong khi đó, Thái Lan giậm chân tại chỗ với vị trí 113 thế giới. Tương tự là tuyển Việt Nam, thắng Philippines 2-0 và thua iraq 0-1 cũng giẫm chân ở vị trí 94 thế giới, là đội Đông Nam Á duy nhất nằm trong tốp 100 thế giới.

HLV Paulo Bento về tuyển UAE giúp đội có hai chiến thắng đầu nên cũng cải thiện năm thứ bậc FIFA từ 69 lên 64. Tuyển Việt Nam vẫn duy trì tiếp tục ở tốp 15 châu Á. Trên bình diện Đông Nam Á, Việt Nam vẫn thứ nhất (94 thế giới), thứ nhì là Thái Lan (113), thứ ba thuộc về Malaysia (130), Philippines chiếm thứ tư (140), Indonesia thua Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1 đứng thứ hạng năm Đông Nam Á, 146 thế giới....

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm