U-19 Việt Nam và Thái Lan “không câu giờ”

(PLO)- Bất ngờ lớn nhất ở giải U-19 Đông Nam Á là hai ứng viên nặng ký Việt Nam và Thái Lan đều bại trận tại bán kết để đụng độ nhau trong trận tranh hạng ba lúc 15 giờ 30 ngày 15-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã chính thức gửi thư phản đối tới AFF liên quan đến vụ lùm xùm giữa Việt Nam (VN) và Thái Lan ở trận cuối vòng bảng giải U-19 Đông Nam Á bị cho là chơi không fair play. Nguyên do, hai đội hòa nhau 1-1 ở phút 76 và trong những phút còn lại, cầu thủ của cả hai đội đều tranh thủ câu giờ cho hết trận vì không đội nào dám mạo hiểm lên bóng tấn công nhau, sợ thua thì bị loại.

Cái thua 0-3 trước U-19 Malaysia đã giúp ban huấn luyện và các cầu thủ vỡ ra rất nhiều. Ảnh: VFF

Cái thua 0-3 trước U-19 Malaysia đã giúp ban huấn luyện và các cầu thủ vỡ ra rất nhiều.
Ảnh: VFF

Vào bán kết, U-19 VN thua nặng nề Malaysia 0-3 trong khi Thái Lan ngã ngựa 0-2 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Lào. Cái thua đau đớn của Thái Lan trong lần đầu tiên của lịch sử khiến cho báo chí nước này tức tối yêu cầu Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung từ chức. Họ quy kết bóng đá Thái Lan đã quá sa sút trong thời gian vừa qua dưới thời ông Somyot, giờ đây lớp trẻ còn thua cả Lào.

Người hâm mộ bóng đá VN hay giới truyền thông thì bình thản hơn, không ai đòi chủ tịch VFF từ chức cả, bởi trận thua Malaysia quá bình thường và quan trọng hơn, U-19 VN lần này của HLV Đinh Thế Nam không phải mạnh nhất.

Rất mau mắn, đại diện VFF đã đưa ra những lời bào chữa kịp thời cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở giải U-19 Đông Nam Á mùa này là lúc V-League và giải hạng Nhất khởi tranh trở lại, bên cạnh vòng loại U-17 quốc gia. Ngoài ra, thời điểm này có rất nhiều cầu thủ ở lứa tuổi dưới 19 thi tốt nghiệp THPT nên thầy Nam không có lực lượng tốt nhất trong tay.

Có thể vì không có những nhân tố hay nhất, U-19 VN đã không vào nổi chung kết và như HLV Đinh Thế Nam nhìn nhận là nhiều cầu thủ trẻ bị tâm lý khi chạm trán với Malaysia. Dù sao vẫn còn trận đấu cuối tranh hạng ba với đối thủ quen thuộc Thái Lan, thầy trò ông Nam sẽ dốc hết sức mình ra chơi để giành chiếc HCĐ.

Chắc hẳn cuộc tái đấu giữa U-19 VN và U-19 Thái Lan không có màn câu giờ trong những phút cuối như trận hòa 1-1 ở vòng bảng. Người Thái cũng rất mong có một chiến thắng, khi chiếc ghế của HLV Salvador Garcia đang rất nóng vì dư luận ở quê nhà và ngay cả bản thân ông cũng không hiểu vì sao các học trò lại thua Lào 0-2 ở trận bán kết.

Sau trận này, U-19 Lào và Malaysia sẽ chơi trận chung kết. Tại vòng bảng, Lào từng thắng Malaysia 1-0.•

Đứng dậy sau cú sốc

Sau trận thua sốc Malaysia ở bán kết, HLV Đinh Thế Nam cho biết sẽ xốc lại tinh thần cho các học trò để chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng ba với U-19 Thái Lan: “Chúng tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ và phải làm lại cho trận đấu cuối cùng. U-19 VN mắc một số lỗi cá nhân ở hàng phòng ngự, một phần do trình độ, một phần do tập trung không tốt và thêm vấn đề tâm lý nữa. Thực tế các cầu thủ VN đều còn rất trẻ, vẫn cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu với Thái Lan”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm