U-23 Indonesia bán độ trận bán kết với Thái Lan và tranh HCĐ với Việt Nam

Ngoài những khoản tiền đặt tăng đột biến bất thường, còn có băng ghi âm trước hai trận trên liên quan đến một nhà cái của Malaysia đề nghị. Được biết trong vụ này có liên quan đến cả lãnh đạo đội Indonesia.

Đáng đề cập trong việc thương lượng với nhà cái là trận tranh HCĐ với Việt Nam các tay cá cược Malaysia đã đề nghị Indonesia thua bốn bàn ở hiệp 1, hiệp 2 thua từ một bàn trở lên và diễn tiến trận đấu đã đúng như vậy.

Cơ quan chức năng đang truy tìm sự giúp đỡ của một số quan chức đội Indonesia và cầu thủ đã thực hiện vở diễn này một cách thành công theo sự điều khiển của nhà cái.

Cảnh sát Indonesia đang khoanh vùng những nhân vật bán độ

Hồ sơ của cảnh sát Indonesia đã chú ý đến một cầu thủ cộm cán có bí danh trong hồ sơ là “BS”. Được biết số tiền bán cho hai trận thua đậm trên không nhiều, mỗi trận chỉ vào khoảng 30-35 triệu rupiah (tương được 49-57 triệu đồng Việt Nam).

Cảnh sát Indonesia cũng khẳng định không phải chỉ mình “BS”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm