U-23 Malaysia đặt mục tiêu soán ngôi của Việt Nam tại SEA Games 32

(PLO)-Thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam luôn là khắc tinh của Malaysia. Vậy mà trước SEA Games 32, U-23 Malaysia tự tin sẽ soán ngôi vô địch mà Việt Nam giành hai kỳ liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như U-23 Việt Nam đang nhận những trận thua đậm và chưa định hình được lối chơi dưới thời tân HLV Troussier thì U-23 Malaysia lại đang thi đấu rất thăng hoa tại giải đấu giao hữu ở Singapore.

Cựu HLV đội trẻ quốc gia, ông Hassan Sazali Waras tin tưởng U-23 Malaysia với đội hình chất lượng có thể giúp chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 12 năm của Malaysia tại SEA Games 32, giải đấu khai diễn ở Phnom Penh - Campuchia vào tháng 5-2023.

Tại SEA Games 31, các cầu thủ U-23 Malaysia nhận thất bại 0-1 trước U-23 Việt Nam tại bán kết. Nay họ đặt chỉ tiêu vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tại SEA Games 31, các cầu thủ U-23 Malaysia nhận thất bại 0-1 trước U-23 Việt Nam tại bán kết. Nay họ đặt chỉ tiêu vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

“Những chú hổ” từng sáu lần vô địch bóng đá SEA Games, trong khi chiếc HCV gần nhất họ giành được ở Jakarta năm 2011, dưới thời HLV Ong Kim Swee, nay rất khát chiếc HCV mà đã lâu lắm rồi họ không biết đến. Cũng cần biết HLV Ong Kim Swee đình đám như thế lại từng là bại tướng của HLV người Hàn Quốc dẫn dắt bóng đá Việt Nam trong chu kỳ 2018-2022, ông Park Hang-seo.

Chia sẻ với truyền thông Malaysia, cựu HLV Hassan cho biết: “Các cầu thủ hiện tại có chất lượng nhưng vẫn phải khắc phục một số điểm yếu. Tôi tin đội bóng của HLV Elavarasan sẽ trở nên đáng gờm sau vài trận đấu trước thềm SEA Games. Đội tuyển này sẽ đạt được mục tiêu mà LĐBĐ Malaysia (FAM) đưa ra là lọt vào chung kết và vô địch”.

Đội bóng của HLV Elavarasan đã đánh bại Campuchia 4-2 ở Merlion Cup - Singapore. Ở trận tranh chức vô địch, U-23 Malaysia sẽ gặp Hong Kong - đội đã thắng Singapore tỉ số 1-0 ở vòng ngoài.

“Kết quả tích cực trước Campuchia sẽ giúp các cầu thủ thêm tự tin cho những trận đấu lớn hơn. Elavarasan là một chiến lược gia giỏi và các cầu thủ đang hòa nhập tốt với các chiến thuật của ông ấy. Những cầu thủ như Haiqal Haqeemi Hairi, Ubaidullah Shamsul Fazili và Najmudin Akmal Kamal Akmal đều đang có một tương lai tốt đẹp phía trước. U-23 Malaysia có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng và Elavarasan sẽ không gặp vấn đề gì khi phát huy hết khả năng của họ” - ông Hassan cho biết thêm.

Tại SEA Games 31 năm ngoái diễn ra ở Hà Nội, U-23 Malaysia nhận thất bại 0-1 trước U-23 Việt Nam ở bán kết, sau đó tiếp tục thua U-23 Indonesia 3-4 trong loạt sút penalty ở trận tranh HCĐ.

SEA Games 32, môn quần vợt của Việt Nam cũng bị thách thức

Timothy Tep, tay vợt Campuchia đang làm việc tại Mỹ, nêu mục tiêu không e ngại nhà vô địch đơn nam Lý Hoàng Nam ở môn quần vợt SEA Games 32.

Báo chí Campuchia ví Timothy Tep là “thế hệ thứ ba” vì ông nội của anh là Tep Khunnah - tay vợt lừng danh số 1 của lịch sử quần vợt Campuchia. Cha của Timothy Tep là ông Tep Rithy - cũng là cựu tay vợt chuyên nghiệp, hiện nay là tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Campuchia.

Timothy Tep có nhiều điều kiện hơn khi anh được sang Mỹ học hành và đã tốt nghiệp ĐH Wesleyan có tấm bằng thạc sĩ sử học tại Virginia. Ở Mỹ, Timothy Tep thường nằm trong nhóm xếp hạng cao dành cho các tay vợt sinh viên và thường xuyên về quê nhà Campuchia khoác áo quốc gia dự các giải quốc tế và Davis Cup.

Nói về mục tiêu cao nhất ở nội dung đơn nam SEA Games 32, Timothy Tep tự tin: “Tôi căn cứ trên những tay vợt dự SEA Games và từ đó cảm thấy mình cạnh tranh được, tôi hoàn toàn tự tin cho mục tiêu này và tôi quyết biến ước mơ thành hiện thực”. DUY ÂN

Timothy Tep đe dọa ngôi vua của Lý Hoàng Nam. Ảnh: KHMER TIMES

Timothy Tep đe dọa ngôi vua của Lý Hoàng Nam. Ảnh: KHMER TIMES

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm