U-23 Thái Lan bị loại là do... thời tiết

(PLO)- Hãy nghe nhà cầm quân Thái Lan giải thích sau trận thua của đội nhà trước Hàn Quốc...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (8-6), U-23 Thái Lan thua U-23 Hàn Quốc 0-1, còn U-23 Việt Nam đánh bạu Malaysia 2-0 ở lượt cuối bảng C U-23 châu Á. Kết quả này khiến Thái Lan bị loại và hai đội đi tiếp là Hàn Quốc và Việt Nam.

Patrik Gustavsson không làm ăn gì được trước Hàn Quốc. Ảnh: CTP

Patrik Gustavsson không làm ăn gì được trước Hàn Quốc. Ảnh: CTP

Sau trận đấu, HLV Worawut Srimaka cho rằng, trong trận mấu chốt gặp Hàn Quốc,đội U-23 Thái Lan vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương, cùng với đó là nhiều cầu thủ ra sân không có được phong độ cao nhất do mệt mỏi vì sự khác biệt về thời tiết...

Trong cách nói của HLV Worawut có lẽ ông tiếc nuối vì cái thua sát nút trước đối thủ kèo trên Hàn Quốc. Thái Lan thua chỉ một bàn.

Nếu như U-23 Thái Lan có được phong độ sung mãn, tinh thần phấn chấn thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Cựu trung phong tuyển Thái Lan cũng cho rằng, nếu dự giải này... lần hai, lần ba mọi chuyện sẽ khác, Thái Lan sẽ có nhiều kinh nghiệm ứng phó ơn.

Đó là một cách nói khi thua cuộc mà thôi, bởi ngoài chủ nhà Uzbekistan là chủ nhà thì 15 đội nước ngoài còn lại tề tựu về đó đá VCK thì đội nào cũng phải tìm cách thích ứng với môi trường, thức ăn, thời tiết, khí hậu mà thôi.

U-23 thiếu nhiều trụ cột vì mệt mỏi dẫn đến chấn thương nên thua Hàn Quốc. Ảnh: CTP

U-23 thiếu nhiều trụ cột vì mệt mỏi dẫn đến chấn thương nên thua Hàn Quốc. Ảnh: CTP

U-23 Thái Lan bị yếu do thời tiết, thế thì U-23 Hàn Quốc thì sao? Họ cũng là đội khách từ Đông Á sang thôi mà. Rồi U-23 VN cũng thế mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm