U-23 Việt Nam gặp ngay đối thủ khó chịu

U-23 Việt Nam đã tập trung ngày 1-12 để chuẩn bị cho giải “tiền” châu Á (VCK U-23 châu Á), đó là giải quốc tế M-150 Cup tại tỉnh Buriram của Thái Lan từ ngày 9 đến 15-12.

Theo lịch của chủ nhà Thái Lan sắp xếp thì U-23 Việt Nam đá trận khai mạc gặp đối thủ khó chịu U-23 Myanmar.

U-23 Việt Nam sẽ gặp ngay đối thủ khó chịu U-23 Myanmar.

U-23 Myanmar là đội duy nhất của giải M-150 không góp mặt tại VCK U-23 châu Á nhưng đây lại là “test thử” cực mạnh cho U-23 Việt Nam. Vì sao? Vì U-23 Myanmar chính là thành phần vào bán kết SEA Games 29 với lối chơi rất ấn tượng, mạnh mẽ, đeo bám khỏe và sức bền cũng rất tốt. Còn SEA Games 29 thì U-23 Việt Nam loại ngay sau vòng bảng.

U-23 Myanmar sở hữu chân sút Aung Thu, đầu quân cho Police Tero hai năm.

U-23 Myanmar không góp mặt tại VCK U-23 châu Á tháng 1 năm tới cũng là đáng tiếc. Họ là bảng trưởng đá vòng loại cũng về nhì như U-23 Việt Nam (đá trên sân Thống Nhất) và cũng có 6 điểm, tuy nhiên họ thua ở chỉ số phụ sít sao của 10 đội nhì bảng vòng loại.

Ra quân trận đầu U-23 Việt Nam gặp ngay U-23 Myanmar, đây là một trận đấu bảng lề, nếu thua trận này coi như U-23 Việt Nam sẽ chia tay sau vòng bảng bởi đối thủ còn lại là U-23 Uzbekistan cực mạnh, họ vượt qua vòng loại bằng ngôi vô địch bảng.

U-23 Uzbekistan (trắng) cũng là đối thủ vòng bảng của U-23 Việt Nam tại M-150 Cup.

M-150 Cup có hai bảng, mỗi bảng hai đội, bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Nhật và Triều Tiên, bảng B có Việt Nam, Uzbekistan và Myanmar.

Trong thành phần U-23 Myanmar có nhiều cầu thủ đang khoác áo thi đấu chính ở các CLB dự giải vô địch Myanmar, nổi trội nhất là Aung Thu có biên chế cả tuyển quốc gia lẫn U-23 vừa được CLB Thai-League Police Tero ký hợp đồng hai năm.

Lịch thi đấu của U-23 Việt Nam tại M-150 Cup. Ảnh: TUẤN ANH

Aung Thu đã qua 25 trận khoác áo tuyển và ghi được tám bàn. Ngoài ra, U-23 Myanmar cũng sở hữu nhiều gương mặt sáng giá chơi rất thành công tại SEA Games 29.

Có thể nói rằng vừa bước vào giải U-23 Việt Nam đã gặp ngay “cạ cứng”. Đây là một giải tập huấn quan trọng, cực kỳ chất lượng. Nếu U-23 Việt Nam đánh chiếm được một trong hai suất vào bán kết thì gặp bất kỳ đội nào ở bảng A cũng tăng thêm cơ hội cọ xát quý giá để hướng đến VCK U-23 châu Á mà ở đó U-23 Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, Úc và Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm