U Zaw Zaw lên chức Phó Chủ tịch AFC

(PLO)- Đông Nam Á góp nhiều lãnh đạo từ AFC đến FIFA, ASEAN có ủy viên trong Ban chấp hành FIFA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 33 diễn ra tại Manama, thủ đô Bahrain, theo đó đương kim Chủ tịch AFC Al Khalifa trúng cử nhiệm kỳ ba.

+ Với khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch LĐBĐ Myanmar, tỉ phú U Zaw Zaw trúng cử Phó Chủ tịch AFC phụ trách khu vực Đông Nam Á.

Khu vực Đông Nam Á cũng có ba đại diện trong chấp hành FIFA gồm Chủ tịch LĐBĐ Philippines Nanong Mariana Araneta, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Hamidin Amin (bóng đá nam) và bà Kanya Keomany (Lào) bóng đá nữ.

Đại hội AFC dành một phút mặc niệm vua bóng đá Pele và những lãnh đạo bóng đá qua đời gần đây. Ảnh: AFC

Đại hội AFC dành một phút mặc niệm vua bóng đá Pele và những lãnh đạo bóng đá qua đời gần đây. Ảnh: AFC

Đại hội AFC lần thứ 33 diễn ra ở thủ đô của Bahrain, kết quả phiếu bầu cho thấy, đương kim chủ tịch Al Khalifa của AFC (người Bahrain) tái đắc cử nhiệm kỳ ba. Ông Al Khalifa cũng là Phó chủ tịch FIFA.

Các ghế Phó chủ tịch AFC phụ trách khu vực cũng qua bầu phiếu cho kết quả như sau: Ông Hachem Haidar (Lebanon) phụ trách Tây Á, ông Mejdi Taj (chủ tịch LĐBĐ Iran) phụ trách Trung Á, ông Ugen Tsechup (Bhutan) phụ trách Nam Á.

U Zaw Zaw lên chức Phó Chủ tịch AFC ảnh 2

Chủ tịch AFC, ông Al Khalifa tái đắc cử nhiệm kỳ ba. Ảnh: AFC

Ông U Zaw Zaw (chủ tịch LĐBĐ Myanmar) phụ trách khu vực ASEAN. Phó chủ tịch AFC phụ trách Đông Á thuộc về ông Ganbaator Amgaalanbatar (Mông Cổ).

Ở Ban chấp hành AFC phụ trách bóng đá nữ có bà Susan Riyad (Palestine) phụ trách Tây Á, Trung Á không có. Nam Á có bà Mahfusa Akhter (Bangladesh). Khu vực ASEAN có bà Kanya Keo Many (cũng là ủy viên Ban chấp hành bóng đá nữ của FIFA). Khu vực Đông Á có bà Han Un-gyong (Triều Tiên).

U Zaw Zaw lên chức Phó Chủ tịch AFC ảnh 3

Ban chấp hành AFC ra mắt tại đại hội. Ảnh: AFC

+ Các đại diện AFC là Ủy viên Ban chấp hành FIFA gồm ông Kohzo Tashima (Nhật), Kanya Keomany (Lào), Hamidin Amin (Malaysia), Nanong Mariana Araneta (Philippines), Hamad Khalifa Al Thani (Qatar), Yasser Almishehal (Saudi Arabia).

+ Ban chấp hành AFC, khu vực ASEAN có hai đại diện gồm ông Somyot (Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) và Chris Nikou (Úc, bóng đá nữ), còn lại các khu vực khác.

Điều đáng nói là tại đại hội, AFC cũng đề cập đến chuyện bóng đá Nga đang tiến hành thăm dò từ các phía để gia nhập AFC.

Ông U Zaw Zaw được bầu chọn Phó chủ tịch AFC phụ trách ASEAN. Ảnh: Getty

Ông U Zaw Zaw được bầu chọn Phó chủ tịch AFC phụ trách ASEAN. Ảnh: Getty

AFC chưa đưa ra tiếng nói chung, tuy nhiên Bộ trưởng Bộ thể thao Saudi Arabia, Hoàng từ Turki nêu quan điểm cá nhân: “Nếu không lấn cấn điều gì, Nga đến với bóng đá châu Á là có lợi cho bóng đá khu vực này, thêm một nền bóng đá chất lượng vào gia đình AFC làm cho bóng đá châu lục sẽ nâng chất và khán giả sẽ chào đón.

+ Nhân đại hội AFC, tổ chức cũng thống nhất chỉ định Saudi Arabia là chủ nhà của Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm