UAE khởi động sớm, thầy Park và các đội vẫn giậm chân

Khi về dẫn dắt tuyển UAE, nhiệm vụ của HLV Jorge Luis Pinto mang tính giải cứu, tức phải đưa UAE lên ngôi đầu bảng G qua việc tận dụng quỹ bốn trận còn lại. Điều này đồng nghĩa với việc phải thắng tất cả bốn đội Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Trong bốn trận này, UAE chỉ phải làm khách duy nhất trước Indonesia đã bị loại và đang ở đáy bảng.

UAE thua Uzbekistan 1-2 nhưng HLV Pinto đang thử nghiệm đá với ba tiền đạo, trong đó có hai cầu thủ nhập tịch người Argentina và Brazil. Ảnh: GETTY IMAGES

LĐBĐ UAE không tiếc tiền khi thuê chuyên cơ cho đội tuyển nhà sang Serbia tập huấn ba tuần. Sau đó họ quay về nước nhả quân cho bốn CLB đá Champions League.

Những ngày “FIFA Days” vừa qua, UAE tập trung tại Dubai một tuần và tối 12-10, họ đã tiếp Uzbekistan và thua 1-2. Trận đấu mà HLV Pinto đã thử nghiệm cặp trung phong Nam Mỹ nhập tịch gồm Sebastian (Argentina) và De Lima (Brazil) để trung phong nội Ali Mabkhout vào vai trò tiền đạo lùi. Điều này cho thấy HLV Pinto đang thử nghiệm với nguồn hỏa lực mạnh cho mục tiêu đánh chiếm ngôi đầu bảng G mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang giữ.

Do giải đấu nội địa UAE mùa 2020 đã bị hủy vì đại dịch COVID-19 nên UAE chỉ thi đấu giao hữu và ra nước ngoài tập huấn. Sắp tới, đội tuyển UAE sẽ có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và có năm trận giao hữu chất lượng.

Rõ ràng với những gì mà UAE chuẩn bị cho thấy họ rất đáng gờm khi vòng loại World Cup trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm