UEFA công bố chủ nhà Euro 2028 và Euro 2032

(PLO)- LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố chủ nhà VCK Euro 2028 và Euro 2032.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa xác nhận Vương quốc Anh và Ireland sẽ là chủ nhà VCK Euro 2028, sau khi đối thủ chính là Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai.

Vào tháng 2, Vương quốc Anh và Ireland đã quyết định cùng phối hợp với nhau trong cuộc đua đăng cai VCK Euro 2024. Đây là bước chuẩn bị để Vương quốc Anh và Ireland thúc đẩy kế hoạch đăng cai World Cup 2030.

anh-dang-cai-euro-2028.jpeg
Sân Wembley của Anh từng tổ chức trận chung kết Euro 2020. ẢNH: GETTY

Hai đối thủ chính của Vương quốc Anh và Ireland trong cuộc đua đăng cai VCK Euro 2028 là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai sau đó rút lui vì những lí do khác nhau. Bóng đá Nga đã bị UEFA cấm tham gia các giải đấu sau khi Nga tiến hành cuộc chiến với Ukraine. Vì thế, Nga nhanh chóng bị UEFA khước từ đơn xin đăng cai Euro 2028.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi cuộc đua đăng cai VCK Euro 2028. Lí do là họ sẽ cùng với Ý chạy đua làm chủ nhà VCK Euro 2032. Vào tuần trước, UEFA xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi cuộc đua đăng cai Euro 2028.

UEFA khi đó xác nhận: “LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ rút lại đề nghị đăng cai VCK Euro 2028. Họ cùng với Ý gửi hồ sơ đăng cai Euro 2032. Việc trao cho cả hai đăng cai VCK Euro 2032 vẫn cần phải chờ sự chấp thuận của ban chấp hành UEFA tại cuộc họp ở Nyon (Thụy Sĩ) vào ngày 10-10. Các bài thuyết trình và trình bày kế hoạch trong cuộc họp đó sẽ là một phần quan trọng của quy trình để xem xét và ra quyết định”.

euro-2020-uefa.jpg
Ý vô địch Euro 2020 và họ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ nhà VCK Euro 2032. ẢNH: AP

Và sau cuộc họp này, UEFA đã công bố Vương quốc Anh và Ireland sẽ là chủ nhà VCK Euro 2028, còn Thổ Nhĩ Kỳ và Ý sẽ cùng nhau tổ chức VCK Euro 2032. Lần cuối cùng một mình nước Anh đăng cai VCK Euro là vào năm 1996. Đây là giải đấu Anh vào bán kết và thua đội sau đó vô địch là Đức.

Vào tháng 4, Anh đã xác nhận rằng sân Wembley (London), Principality (Cardiff), Tottenham Hotspur (London), Etihad (Manchester), Everton (Liverpool), St James' Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), Hampden Park (Glasgow), Aviva (Dublin) và Casement Park (Belfast) sẽ là địa điểm tổ chức các trận đấu tại VCK Euro 2028. Đáng chú ý, sân vận động Old Trafford của Manchester United đã bị loại khỏi danh sách các sân tổ chức thi đấu.

etihad-man-city.jpg
Sân vận động Etihad của Man City với sức chứa 61.000 chỗ ngồi sẽ tổ chức một số trận đấu tại VCK Euro 2028. ẢNH: GETTY

VCK Euro 2028 dự kiến ​​sẽ là giải đấu đầu tiên bao gồm 32 quốc gia tham dự, thay vì 24 quốc gia như hiện nay. Vào năm 2016, VCK Euro 2016 đã mở rộng từ 16 đội lên thành 24 đội. UEFA cũng đưa ra quy tắc, không có hơn 2 quốc gia đăng cai giải đấu nghiễm nhiên giành vé dự VCK. Đức sẽ là chủ nhà VCK Euro 2024 diễn ra vào năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm