Ukraine cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm một Bakhmut; Nga lo Kiev sắp phản công

(PLO)- Trong khi Kiev cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm một Bakhmut, Nga dự đoán Ukraine sẽ phản công trong vài ngày tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh xung quanh TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine) tính đến ngày 21-3 vẫn ác liệt, với việc Nga tuyên bố kiểm soát 70% lãnh thổ trong khi Ukraine cảnh báo về nguy cơ xuất hiện thêm một Bakhmut.

Ukraine cảnh báo nguy cơ xuất hiện Bakhmut thứ hai

Ngày 20-3, chính quyền Kiev cảnh báo TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) sớm trở thành “phiên bản thứ hai của TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine và đang có nguy cơ bị Moscow bao vây, theo hãng tin Reuters.

Lính nhảy dù Ukraine thuộc lữ đoàn 80 bắn đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut ngày 16-3. Ảnh: REUTERS
Lính nhảy dù Ukraine thuộc lữ đoàn 80 bắn đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut ngày 16-3. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, hôm 20-3, ông Oleksiy Dmytrashkivskyi - người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự Tavria của Ukraine cho biết ông đồng ý với đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh rằng Nga đang gây áp lực lên các tuyến tiếp tế của Kiev ở Avdiivka. Theo ông, Nga trước đó đã làm điều tương tự với Bakhmut.

"Nga không ngừng tìm cách bao vây TP Avdiivka. Tôi rất đồng ý với các đồng nghiệp từ Anh rằng Avdiivka có thể sớm trở thành Bakhmut thứ hai" - ông Dmytrashkivskyi nói.

Ông cho biết thêm rằng việc tấn công theo hướng này cũng đã gây ảnh hưởng cho chính Nga. Theo ông, các lực lượng Nga đang chịu tổn thất nặng nề trong các trận chiến ở miền đông Ukraine.

Avdiivka có dân số thời bình hơn 30.000 người. Không giống như Bakhmut, Avdiivka đã là một tiền tuyến trong nhiều năm. Các lực lượng Ukraine đã được triển khai ở đó từ lâu nhằm ngăn chặn các phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông, khoảng 8 năm trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào năm ngoái.

Trước đó, tình báo Quốc phòng Anh cho biết trên Twitter rằng các lực lượng Nga đã đạt được "những thành tựu đáng kể" xung quanh Avdiivka và cho biết Nhà máy Coke Avdiivka với quy mô lớn "có thể được coi là địa hình quan trọng đặc biệt có thể hỗ trợ phòng thủ khi trận chiến diễn ra".

Nga tuyên bố kiểm soát 70% Bakhmut

Ngày 20-3, thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin đã gửi cập nhật tình hình Bakhmut với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, trong đó nêu rõ các lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% TP này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 80 của Lực lượng Nhảy dù bắn đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 80 của Lực lượng Nhảy dù bắn đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ông Prigozhin cảnh báo rằng các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn ở Bakhmut.

"Theo thông tin có sẵn, vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4, Ukraine có kế hoạch triển khai tấn công quy mô lớn và có ý định cắt ngang sườn ở khu vực Wagner đang kiểm soát nhằm loại bỏ nhóm này khỏi Lực lượng Vũ trang Nga" - ông Prigozhin viết.

Trước tình hình này, ông Prigozhin yêu cầu ông Shoigu thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tách biệt của lực lượng Wagner khỏi phần lớn Lực lượng Vũ trang Nga, bởi vì sự tách biệt như vậy sẽ "dẫn đến hậu quả tiêu cực cho hoạt động quân sự đặc biệt."

Cùng ngày, ông Andrey Marochko - một cựu quan chức quân sự thuộc phe ly khai tỉnh Luhansk (vùng Donbass) cho biết Ukraine đang xây dựng quân đội và thiết bị gần Bakhmut. Theo ông, điều này cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn trong khu vực, TASS đưa tin.

Ông cũng cho biết các quân nhân Ukraine đã hoàn tất khóa huấn luyện tại các trại huấn luyện phương Tây đang được triển khai đến Bakhmut. Theo ông, họ được đào tạo khá bài bản.

Ông Marochko lưu ý rằng các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp đã di chuyển từ phía tây Ukraine đến ranh giới giao chiến, song vẫn chưa có báo cáo về việc xe tăng đến khu vực chiến đấu. Ông cũng cho biết một lượng lớn xe bọc thép bánh lốp và nhiều hệ thống phóng tên lửa cũng đang được đưa đến chiến trường.

Trước các cảnh báo của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) hôm 19-3 nhận định các cuộc thảo luận ngày càng tăng về một cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine "cho thấy các nguồn tin của Nga ngày càng không chắc chắn về khả năng của quân đội Nga trong việc duy trì thế chủ động xung quanh Bakhmut", theo tờ New Week.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm