Uống rượu lái ô tô nhưng chưa có cơ sở xác định vi phạm luật An toàn giao thông

(PLO)- Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô và sát hạch mô tô thuộc Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang uống rượu lái ô tô, nhưng cơ quan chức năng cho là chưa có cơ sở xác định vi phạm luật An toàn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Uống rượu lái ô tô nhưng chưa có cơ sở xác định vi phạm luật An toàn giao thông

Ngày 21-7, nguồn tin của PLO cho hay Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kiên Giang vừa có thông báo kết quả xác minh tố cáo vụ ông Nguyễn Công Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô và sát hạch mô tô (thuộc Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang).

UBKT Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kiên Giang xác định có uống rượu nhưng lái xe ô tô, nhưng không có căn cứ kết luận ông này vi phạm luật an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip

UBKT Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kiên Giang xác định có uống rượu nhưng lái xe ô tô, nhưng không có căn cứ kết luận ông này vi phạm luật an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cơ quan này cho biết đang tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Dũng theo quy định.

Trước đó, một người dân ngụ phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) có đơn tố cáo ông Dũng có uống rượu bia nhưng lái xe.

Cạnh đó, ông Dũng còn vô cớ đánh người, gây mất trật tự xã hội và phát ngôn tục tĩu, thậm chí có hành động thiếu kiểm soát ý muốn rồ ga xe ô tô tông chết người.

Qua xác minh, UBKT Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cho biết trong ba nội dung tố cáo, có hai nội dung đúng một phần, một nội dung chưa có cơ sở để kết luận.

Cụ thể, UBKT Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kiên Giang xác định ông Dũng có uống rượu nhưng lái xe ô tô. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng không có căn cứ kết luận ông Dũng vi phạm luật ATGT.

Ngoài ra, ông này có đánh người, gây mất trật tự xã hội và đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,5 triệu đồng.

Cũng theo bản thông báo xác minh tố cáo, hành vi phát ngôn chưa đúng chuẩn mực của ông Dũng đã bị cơ quan công an đã nhắc nhở, chưa đến mức phải xử lý vi phạm hành chính, nên nội dung này chưa đủ căn cứ kết luận.

Về nội dung ông Dũng có hành động thiếu kiểm soát ý muốn rồ ga xe ô tô tông chết người và nội dung đem cơ quan chức năng, lãnh đạo các cấp để bảo vệ sai trái, UBKT Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Kiên Giang khẳng định: “Sự việc không đúng vì chưa đủ căn cứ để kết luận”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm