Vấn đề của MU là David Moyes

MU ngày càng trở nên yếu đuối cho dù họ còn gần như đầy đủ thành phần từng đăng quang vô địch mùa trước. Trận thua 1-3 trước Chelsea như xát thêm muối vào nỗi đau của các cổ động viên MU bởi gần như họ đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thuyền trưởng David Moyes. Sau trận thua trên, nhiều người đã dự báo có thể MU mùa tới sẽ không được tham dự bất kỳ một cúp châu Âu nào bởi bây giờ họ đang xếp ngang hàng với những đội ở hạng trung bình.

Vấn đề của MU được phân tích kỹ lại nằm ở chỗ một người Scotland ra đi và người Scotland khác đã không đủ khả năng để thay thế.

David Moyes đã ngồi lên chiếc ghế quá khổ mà Sir Alex Ferguson vừa rời bỏ. Ông quá hão huyền khi nghĩ rằng với một tài sản mà Ferguson để lại thì chỉ cần chút tài mọn của một HLV từng thành công với những đội hạng dưới như ông là có thể tiếp bước vẻ vang.

David Moyes chỉ là một ông thầy chuyên trụ hạng, làm sao có thể ngồi vào chiếc ghế của một nhà quản lý vĩ đại như Ferguson.

MU hụt hơi trong trận thua Chelsea 1-3. Ảnh: GETTY IMAGES 

Đến bao giờ David Moyes mới chịu nói lời từ biệt? Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu chỉ phân tích thuần túy về chuyên môn qua sa bàn chiến thuật thì Moyes là một HLV có xu hướng phòng thủ và cầu toàn. Điều ông có được khi dẫn dắt Everton. Nhưng bước sang MU là một đội bóng xây dựng tên tuổi dựa trên lối chơi tấn công thì Moyes bộc lộ mình bất tài.

MU vẫn chọn lối chơi tấn công nhưng khả năng kết dính không có. MU lại càng không thể có những cuộc lội ngược dòng lịch sử hay ý chí và tinh thần thép của một nhà vô địch không biết đầu hàng.

Triều đại Moyes, MU chơi thật tệ hại trên sân nhà. Sân Old Trafford nơi được xem là thánh địa bây giờ chỉ toàn những hình ảnh ảm đạm. Nó khác với thời Ferguson được kính cẩn “khắc” tên trên nóc sân vận động mà đối thủ nào bước đến cũng đều khiếp sợ.

Moyes trung thành với hệ thống phòng ngự phản công khi dẫn dắt Everton và áp đặt vào MU. Nhưng ở MU thì không tấn công đã là mất bản sắc, thế mà phòng ngự thì lại càng chẳng giống ai. Một hàng thủ dễ dàng bị phá vỡ trước đủ loại đối thủ hạng dưới West Brom hay Cardiff.

Với Moyes ở khu kỹ thuật, các cầu thủ MU đã đánh mất thói quen và phong cách của người đi chinh phục và thích bay bổng với những chiến công.

Bây giờ thì có người trách Sir Alex Ferguson đã quá chủ quan khi giao di sản của ông cho David Moyes. Vì vậy mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Sir Ferguson đã rất sốc sau trận thua Chelsea mà không ai còn nhận ra hình ảnh của nhà vô địch nữa.

Cơ đồ của MU gắn với cái tên Ferguson nay chỉ còn lại những lời chỉ trích và sự nản chí của những cầu thủ từng được các đối thủ đứng xếp hàng vỗ tay chúc mừng.

Moyes là một hình ảnh xấu xí và là nốt nhạc trầm kéo cả dàn giao hưởng MU đi vào bè phụ chứ không ngạo nghễ như ngày nào với những nốt cao khiến mọi đối thủ phải ngước nhìn. Ai có thể gánh các di sản mà Ferguson để lại? Chỉ mới nửa chặng đường mùa bóng mới khối di sản đấy đã mai một và xuống đến thang điểm rất thấp.

Từ sự mai một và hình ảnh nhạt nhòa đấy mà kỳ chuyển nhượng mùa đông đang diễn ra nhưng tại MU thì quá ảm đạm do nhiều ngôi sao không muốn dụng võ ở nơi mà họ không tin tưởng nữa.

Nhà hát của những giấc mơ giờ đang bị biến thành nơi trình diễn của một nhóm tạp kỹ với đủ thứ hỉ, nộ, ái, ố chứ không phải của dàn giao hưởng hùng vĩ.

Sir Alex Ferguson thành công khi ngồi ở khu kỹ thuật nhưng lại thất bại nặng nề trong việc tiến cử người kế nhiệm mình không đủ năng lực và cũng không đủ dũng khí để nhận ra mình cần phải dừng lại và ra đi.

Mục tiêu của MU bây giờ không phải là những bản hợp đồng mới mà là làm sao để Moyes có lòng tự trọng rời Old Trafford để sau đó mọi người còn hy vọng tìm lại được chút niềm tin.

ĐỨC TRƯỜNG

David Moyes: “Tôi không cho rằng MU đang gặp khủng hoảng. Chúng tôi sẽ tìm ra con đường đúng đắn. Không thể gạch tên MU cho tới khi chúng tôi cảm thấy mình không thể làm được điều đó”.

Mourinho: “Chúng tôi đã chiến thắng một cách xứng đáng. Đó là lời giải thuyết phục nhất khẳng định chúng tôi đang đi đúng hướng. MU đang gặp một số vấn đề và những khó khăn. Điều tôi không lường trước là chúng tôi đã giành chiến thắng quá nhanh ngay từ hiệp 1…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm