Vận đen của nhà vô địch Champions League

(PLO)- Ngôi sao của Manchester City, Kevin De Bruyne, đã phải rời sân trong trận chung kết UEFA Champions League gặp Inter Milan với bàn thắng quyết định do Rodri ghi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bị buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vùng mặt trước trận chung kết Champions League năm 2021, De Bruyne lần này chỉ thi đấu 35 phút, và anh buộc phải ra sân để thay thế bởi Phil Foden. Cầu thủ người Bỉ đã tạo ra một cơ hội tốt cho Erling Haaland và việc nghỉ sớm của anh đã làm gián đoạn nhịp điệu của Man City.

Tiền vệ người Bỉ của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã phải rời sân khi thời gian trận đấu mới hơn nửa hiệp một 35 phút. Về vấn đề chấn thương của mình, Bruyne chia sẻ với báo chí sau trận đấu rằng anh rất tiếc vì không thể đóng góp nhiều hơn cho Man City.

Cầu thủ người Bỉ tiết lộ với Evening Standard: "Đã hai tháng khó khăn trôi qua với tôi. Thật không may khi tôi đã gặp nhiều vấn đề với đùi của mình. Nó bị rách. Điều đó là điều tất yếu vì tôi đã chơi quá nhiều trận đấu.

Kevin De Bruyne bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Foden. Ảnh: GETTY.

Kevin De Bruyne bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Foden. Ảnh: GETTY.

Tôi đã làm mọi thứ để khỏe mạnh nhưng thật đáng tiếc. Thực sự tôi cảm thấy rất tốt trong nửa giờ đầu tiên của trận chung kết Champions League và tôi nghĩ rằng tôi đã chơi tốt. Nhưng tôi đã không thể hiện 100% phong độ của mình và tôi nghĩ mình nên nhường suất ra sân cho Foden. Man City đã thi đấu đủ tốt và chúng tôi đã giành chiến thắng, vậy là xong".

Thực tế Manchester City đã xoay sở trận đấu thật khó khăn trên sân Ataturk. Phía bên kia, Inter tạo ra một số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã giữ vững khung thành nhờ màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Ederson Moraes.

De Bruyne nói về chiến thắng này: "Đó là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã làm việc suốt một thời gian dài cho điều này. Chúng tôi hiểu rõ truyền thống của CLB và tất cả những gì chúng tôi đã làm là giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng vô địch. Man City không thua ở Champions League trong năm nay. Trận đấu này không phải là trận tốt nhất, nhưng trận chung kết luôn khó khăn và bây giờ là lúc để chúng tôi ăn mừng".

Tiền vệ chủ lực của Man City phải nghỉ sớm và đồng đội của Bruyne vẫn xuất sắc vượt qua Inter Milan trong trận chung kết Champions League. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ chủ lực của Man City phải nghỉ sớm và đồng đội của Bruyne vẫn xuất sắc vượt qua Inter Milan trong trận chung kết Champions League. Ảnh: GETTY.

Manchester City đã giành chiến thắng trong trận chung kết UEFA Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Họ cũng giành cú ăn ba trong mùa giải này khi là nhà vô địch FA Cup và Premier League.

Mặc dù chấn thương của Kevin De Bruyne là một đòn giáng lớn đối với Manchester City trong trận chung kết Champions League, nhưng họ đã có một sự thay thế xứng đáng bằng Phil Foden. Tài năng trẻ này đã gây ấn tượng kể từ khi vào sân vào phút 36 của trận đấu. Anh đã hoàn thành 10 đường chuyền, bao gồm hai đường chuyền bóng bổng và một đường chuyền dài.

Ngôi sao trẻ của Man City còn có một cú sút trúng đích và thực hiện một pha chạy rối ren vào vòng cấm Inter. Anh cũng chơi phòng ngự tốt. Foden đã giành chiến thắng năm trong số bảy cuộc đối đầu trên mặt sân. Tổng thể, Foden có một màn trình diễn ấn tượng. Foden đã xuất hiện để thay thế vị trí trụ cột khi Manchester City cần anh nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm