HLV Troussier chia tay người gác đền

(PLO)- Thủ thành Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ không góp mặt trong hai trận đấu FIFA Days sắp tới do chấn thương mãn tính ở đầu gối khiến anh không kịp hồi phục 100% phong độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với tiền sử chấn thương kéo dài, nên từ khi lên hội quân, Nguyên Mạnh đã được các bác sỹ đội tuyển thăm khám và cho thực hiện các bài tập hồi phục kết hợp trị liệu. Tuy nhiên, do chấn thương dai dẳng đã trở thành mãn tính nên thủ thành người Nghệ An cần nghỉ ngơi và tiếp tục tích cực điều trị thêm một thời gian nữa mới có thể lấy lại đầy đủ phong độ.

Ở đợt tập trung ngắn ngày hồi tháng 3 vừa qua, người gác đền Nguyên Mạnh cũng được triệu tập vào danh sách đội tuyển Việt Nam, nhưng vẫn phải tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sỹ. Theo VFF, tranh thủ quãng nghỉ của V-League, Nguyên Mạnh đã vào TP.HCM để điều trị hồi phục tại một trung tâm hồi phục chấn thương chuyên nghiệp.

Khi bóng lăn trở lại, Nguyên Mạnh tiếp tục ra sân và trở thành chốt chặn quan trọng trong đội hình của CLB Nam Định. Tuy vậy, do chưa được điều trị dứt điểm nên dù vẫn ra sân thi đấu, nhưng Nguyên Mạnh đã phải đối diện với những cơn đau kéo dài.

Thủ môn Nguyên Mạnh đã chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương không kịp hồi phục. Ảnh: VFF.

Thủ môn Nguyên Mạnh đã chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương không kịp hồi phục. Ảnh: VFF.

Sau khi được các bác sỹ báo cáo cụ thể về tình trạng của Nguyên Mạnh, HLV Philippe Troussier đã quyết định tạo điều kiện để thủ thành này trở về CLB tập trung điều trị. Ông cũng động viên người học trò của mình cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương và sớm trở lại với tình trạng tốt nhất.

Như vậy, Nguyên Mạnh là trường hợp thứ hai sau Hồng Duy phải rời đội tuyển vì chấn thương. Quân số hiện tại của đội còn lại 30 cầu thủ, trong đó gồm ba thủ môn và chưa bao gồm hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng (về nước ngày 10-6) và Văn Toàn (về nước ngày 12-6).

Ở một diễn biến khác, sau hai ngày tập riêng vì quá tải cơ, bộ ba tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài đã trở lại tham gia tập luyện chung cùng với các đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh cũng ở tình trạng quá tải cơ kể từ khi lên tập trung và tiếp tục theo đuổi giáo án hồi phục dưới sự kèm cặp của bác sĩ đội tuyển.

Các cầu thủ gặp vấn đề chấn thương nhẹ đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VFF.

Các cầu thủ gặp vấn đề chấn thương nhẹ đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VFF.

Bên phía đội tuyển Việt Nam ở buổi tập chiều 9-6 có thêm sự góp mặt của Nguyễn Hồng Phúc. Hậu vệ này vừa hoàn thành thi đấu trong màu áo CLB Hòa Bình tại vòng 8 giải hạng Nhất quốc gia 2023. Nhóm sáu cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam gồm Huỳnh Công Đến, Võ Minh Trọng, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Hữu Nam sẽ hội quân vào ngày 10-6.

Ngày 13-6, HLV Philippe Troussier sẽ lựa chọn lực lượng cho đội tuyển Việt Nam khoảng 26 cầu thủ di chuyển về Hải Phòng để thi đấu trận giao hữu quốc tế đầu tiên với đội tuyển Hong Kong (ngày 15-6 trên sân Lạch Tray). Trước đó một ngày, thành phần còn lại của hai đội tuyển đá tập với CLB Công an Hà Nội. Ngày 16-6, đội hình hai tuyển Việt Nam tiếp tục gặp CLB Hải Phòng.

Trên cơ sở của ba trận đá tập này, ông thầy người Pháp sẽ quyết định chọn lọc thành phần cầu thủ mà ông cho là phù hợp nhất đụng độ tuyển Syria ngày 20-6 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm