Khi Quang Hải “về tắm ao ta”…

(PLO)- Từ hơn nửa năm qua, tin đồn Quang Hải trở về V-League đã thành sự thật sau những gắng gượng của cựu tiền vệ Hà Nội không mang lại tín hiệu khả quan nào ở đội bóng hạng hai Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia tay CLB Hà Nội trong thời điểm “hot” của sự nghiệp với đầy đủ những danh hiệu cá nhân lẫn tập thể là một quyết định dũng cảm nhưng đầy gian truân của Quang Hải.

Đi chưa thành đường

Sau vòng chung kết U-23 châu Á 2018 gây ấn tượng với ngôi á quân dưới thời HLV Park Hang-seo và ghi năm bàn trong sáu trận, Quang Hải nổi lên như cồn ở tuổi 21.

Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Cup 2018, giành Quả bóng vàng Việt Nam cũng trong năm này. Một năm trước đó, tiền vệ của Hà Nội từng giành Quả bóng đồng và năm 2019 đoạt Quả bóng bạc. Ở mọi sân chơi lớn nhỏ, Quang Hải luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Quang Hải sau một năm thất bại ở xứ người đã trở về và đang có dấu hiệu hòa nhập tốt ở đội tuyển. Ảnh: VFF

Quang Hải sau một năm thất bại ở xứ người đã trở về và đang có dấu hiệu hòa nhập tốt ở đội tuyển. Ảnh: VFF

Những màn đi bóng lắt léo của Quang Hải trên sân cỏ dần biến thành các cuộc luồn lách ở hậu trường với chiêu trò nâng giá trị quy đổi ra tiền vượt quá suy nghĩ của đội bóng ruột Hà Nội. Bầu Hiển cuối cùng ngưng thương thảo, chấp nhận để Quang Hải ra đi tự do chứ không níu theo giá đẩy quá cao của người đại diện. Không đàm phán được với Hà Nội, người đại diện của Quang Hải buộc phải chọn phương án để thân chủ mình đầu quân cho Pau FC ở giải hạng hai Pháp.

Quang Hải về được truyền thông ca ngợi quá mức giúp Pau FC nâng tầm mình lên nhờ lượt theo dõi của giới hâm mộ trên mạng xã hội nhưng hiệu quả đóng góp cho CLB mới của anh gặp nhiều khó khăn. Quang Hải ra sân ít dần đều trong nửa năm đầu, ghi một bàn thắng và biệt tăm, có lúc còn phải xuống đá giải hạng năm Pháp để duy trì phong độ.

AFF Cup 2022 được xem là cơ hội để Quang Hải vớt vát lại hình ảnh buồn chán của mình ở Pau FC nhưng đấy lại là AFF Cup đáng quên của Quả bóng vàng 2018. Anh miễn cưỡng trở lại Pháp, anh xuất hiện lần cuối ở 10 phút cuối trận Pau FC thua Laval 0-1 ngày 18-2.

Nhìn vào những trở ngại của Quang Hải, ông Troussier khuyên thật lòng với các cầu thủ Việt Nam nếu có ý định xuất ngoại đá bóng, cần tìm môi trường phù hợp hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan.

Lời khuyên của HLV Troussier

Sau hơn một năm trải qua nhiều vất vả vẫn không tìm ra chỗ đứng của mình ở Pau FC, cả những CLB nước ngoài có tiềm năng, Quang Hải quyết định “về tắm ao ta” ở sân chơi V-League quen thuộc.

Ông thầy người Pháp trong ngày công bố danh sách đội tuyển quốc gia tập trung cho những ngày FIFA tháng 6 đã thẳng thắn chia sẻ Quang Hải nếu chỉ dựa vào phong độ thì không xứng đáng có mặt. Tuy nhiên, ông Troussier vẫn cho các cầu thủ không thành công ở nước ngoài một cơ hội.

Trong ba ngày tập luyện với đồng đội cũ, Quang Hải cho thấy sự hoạt bát trở lại cùng khả năng thích nghi nhanh với không khí cũ. Chính ông Troussier cũng thấy điều đó, sau khi dự đoán Quang Hải cần tự tin hòa nhập sẽ trở lại chính mình.

Lý giải về việc Quang Hải chưa thành công ở Pháp, ông Troussier cho rằng tiền vệ này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn tại Pau FC, cơ bản về sức mạnh và sự nhanh nhẹn cả trong tư duy lẫn cách xử lý bóng. HLV Troussier còn kể câu chuyện mẹ Quang Hải có một thời gian qua Pháp chăm sóc con trai nhưng không thể ở lâu hơn do visa lưu trú có thời hạn. Và ông kết luận Quang Hải đã gặp rất nhiều khó khăn về cuộc sống, về chỗ dựa tinh thần từ người thân, chưa kể việc hòa thuận với khí hậu, sinh hoạt, ngôn ngữ giao tiếp… là những rào cản không dễ dàng vượt qua.

Nhìn vào những trở ngại của Quang Hải, ông Troussier đã dành lời khuyên thật lòng với các cầu thủ Việt Nam nếu có ý định xuất ngoại đá bóng, cần tìm môi trường phù hợp hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan.•

Quang Hải chờ ra mắt Công an Hà Nội

Sau khi nhìn ra những hạn chế của người đại diện cũ ở Việt Nam, tiền vệ Quang Hải đã chọn ông Fersini Michele Donato (người Thụy Sĩ), có vợ là người Việt Nam làm người đại diện mới. Chính ông Donato đã gặp gỡ chủ tịch CLB Pau đề nghị sớm chấm dứt hợp đồng với Quang Hải trước một năm và tìm đường trở lại V-League. Sau nhiều đắn đo việc có nên cho Quang Hải tiếp tục thử sức mình ở nước ngoài hay không, ông Donato cuối cùng đã chọn bến đỗ V-League và màu áo mới Công an Hà Nội. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm