Bế mạc Para Games và thành công của đoàn Việt Nam

(PLO)- Đêm 9-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chủ trì lễ bế mạc ASEAN Para Games 12 hoành tráng ở sân vận động Morodok Techo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc cuộc chơi lớn khi giành tổng cộng 201 huy chương (66 HCV, 58 HCB, 77 HCĐ), xếp hạng ba toàn đoàn, sau Indonesia (159 HCV) và Thái Lan (126 HCV); xếp hạng tư là Malaysia (50 HCV), tiếp đến là Philippines (33 HCB), Myanmar (15 HCV), Singapore (12 HCV)…

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Thành tích của đoàn Para Games Việt Nam nhờ sự đóng góp lớn của hai môn chủ lực là bơi và điền kinh đã mang về 48 HCV. Đặc biệt, các VĐV bơi giành 28 HCV, phá 15 kỷ lục của đại hội và đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Đội tuyển điền kinh giành 20 HCV, cử tạ giành đến 10 HCV và đội tuyển cờ vua giành 8 HCV.

Trưởng đoàn Para Games Việt Nam - ông Nguyễn Hồng Minh cho biết các VĐV đã thi đấu rất xuất sắc, vượt chỉ tiêu số huy chương đặt ra và giữ vững mục tiêu top 3.

Para Games lần thứ 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9-6 tại Campuchia, gồm 2.692 thành viên (hơn 1.400 VĐV) đến từ 11 quốc gia, tranh tài ở 14 môn thi, trong đó đoàn Việt Nam có 120 VĐV thi đấu của tám môn. Tướng Tea Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 32 và Para Games 12, cho biết: “Campuchia đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á và dành cho người khuyết tật đã nhận được sự khen ngợi từ khối ASEAN cũng như các nước trên thế giới”.

Lễ bế mạc ASEAN Para Games lần thứ 12 tổ chức đêm 9-6 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen đã chính thức kết thúc tốt đẹp một tuần tranh tài thể thao sôi nổi của các VĐV khuyết tật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm