Khát vọng đăng cai World Cup và chiếc HCV đầu tiên của Para Games

(PLO)- ASEAN Para Games (APG) 2023 đã khai mạc bằng một buổi lễ hoành tráng tại sân vận động Quốc gia Campuchia MorodokTecho vào đêm 3-6 và bắt đầu những cuộc tranh tài sôi nổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á 2023 (APG) đã chính thức khai mạc tại sân vận động Quốc gia MorodokTecho với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên xuất sắc đến từ khắp khu vực Đông Nam Á.

Với chủ đề “Thể thao: Sống trong hòa bình”, lễ khai mạc có màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu làm mãn nhãn 70.000 khán giả và những tiết mục trình diễn nghệ thuật độc đáo của nước chủ nhà Campuchia mang tên Trái tim Khmer.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố chính thức khai mạc giải APG lần thứ 12, báo hiệu bắt đầu giải đấu kéo dài một tuần với 11 quốc gia tham dự đến ngày 9-6. Sau khi đội tuyển của các quốc gia tiến vào sân vận động, lá cờ của Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN đã được kéo lên và những người tham gia đã tuyên thệ với tinh thần Fair Play trong cuộc chơi lớn.

Chủ nhà Campuchia tiếp tục miễn phí cho các vận động viên, HLV của 11 quốc gia tham dự Para Games 12 từ ngày 3-6 đến ngày 9-6. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Chủ nhà Campuchia tiếp tục miễn phí cho các vận động viên, HLV của 11 quốc gia tham dự Para Games 12 từ ngày 3-6 đến ngày 9-6. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Sự kiện khai màn đếm ngược từ 12 đến 1, tiếp theo là quốc ca Campuchia, các cuộc diễu hành của các đội dự thi ASEAN Para Games cũng như cờ và quốc ca của Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN (APSF), và lễ tuyên thệ cho đại diện của các đại hội, vận động viên, trọng tài và ban giám khảo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt tới tất cả các đại biểu thể thao và vận động viên khuyết tật. Sự kiện kết thúc với các chương trình biểu diễn tuyệt vời cũng như màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân chủ trì buổi lễ khai mạc hoành tráng tại sân vận động Quốc gia Morodok Techno đêm 3-6...

Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân chủ trì buổi lễ khai mạc hoành tráng tại sân vận động Quốc gia Morodok Techno đêm 3-6...

... trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của hơn 70.000 khán giả có mặt trực tiếp. Ảnh: ANH DƯƠNG.

... trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của hơn 70.000 khán giả có mặt trực tiếp. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ nguyện vọng các nước thành viên ASEAN sẽ thể đăng cai Thế vận hội (Olympic) và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) trong tương lai. Thủ tướng Campuchia chia sẻ sự lạc quan khi ông và Phu nhân Bun Rany Hun Sen chủ trì Lễ khai mạc chính thức của ASEAN Para Games (APG).

Về vấn đề này, ông mong muốn tất cả các nước thành viên ASEAN sẽ có một đội tuyển bóng đá mạnh cho các giải đấu thế giới. Thủ tướng cho biết thêm Campuchia vừa đăng cai tổ chức SEA Games 32 lịch sử và long trọng vào tháng trước, nay APG lần thứ 12 được tổ chức nhằm góp phần nâng cao quyền và tự do của người khuyết tật, tạo cơ hội cho tất cả các vận động viên khuyết tật thể hiện. ASEAN tôn vinh tài năng của họ trong các cuộc thi dành cho người khuyết tật.

Các vận động viên xuất sắc của chủ nhà Campuchia tham gia lễ rước đuốc Para Games 12...

Các vận động viên xuất sắc của chủ nhà Campuchia tham gia lễ rước đuốc Para Games 12...

... trong buổi lễ khai mạc rực rỡ sắc màu và âm thanh hiện đại. Ảnh: ANH DƯƠNG.

... trong buổi lễ khai mạc rực rỡ sắc màu và âm thanh hiện đại. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Nhân cơ hội này, ông Hun Sen một lần nữa kêu gọi mọi người thúc đẩy quyền của người khuyết tật và tham gia hỗ trợ tất cả các vận động viên khuyết tật.

Với tư cách là chủ nhà, 252 vận động viên Campuchia để thi đấu với 1.201 vận động viên đến từ 10 quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Các vận động viên khuyết tật của 11 quốc gia Đông Nam Á hào hứng trong cuộc chơi lớn Para Games 12...

Các vận động viên khuyết tật của 11 quốc gia Đông Nam Á hào hứng trong cuộc chơi lớn Para Games 12...

... và đoàn Việt Nam diễu hành qua lễ đài với sự chào đón thân thiện của nước chủ nhà Campuchia. ẢNh: ANH DƯƠNG.

... và đoàn Việt Nam diễu hành qua lễ đài với sự chào đón thân thiện của nước chủ nhà Campuchia. ẢNh: ANH DƯƠNG.

14 môn thể thao bao gồm Điền kinh, Cầu lông, Boccia, Cờ vua, Bóng đá 5 người, Bóng đá 7 người, Bóng ném, Judo, Cử tạ, Bơi lội, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng rổ trên xe lăn và Thể thao điện tử với 431 nội dung diễn ra tại sân vận động Quốc gia MorodokTecho, sân vận động Olympic Quốc gia và các nhà thi đấu khác ở thủ đô Phnom Penh.

Chức vô địch đầu tiên của Para Games

Campuchia giành huy chương vàng nội dung bóng rổ xe lăn 3x3 nữ sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 11-9 tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo ở Khan Chroy Changvar, Phnom Penh. Vận động viên Sinet đã xuất thần ghi 2 điểm trong hiệp phụ năm phút khi cả hai đội có cùng số điểm ở hiệp chính.

Bóng rổ xe lăn nữ 3x3 của chủ nhà Campuchia đã giành vàng đầu tiên ở Para Games 12. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Bóng rổ xe lăn nữ 3x3 của chủ nhà Campuchia đã giành vàng đầu tiên ở Para Games 12. Ảnh: ANH DƯƠNG.

Đây là chiếc HCV đầu tiên của nước chủ nhà Campuchia tại ASEAN Para Games 12 ngay trước đêm khai mạc 3-6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen và Phu nhân. Bóng rổ xe lăn, môn thể thao đầu tiên khởi tranh trong khuôn khổ ASEAN Para Games 2023, diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 7-6 với các nội dung 3×3 nam, nữ và 5×5 nam, nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm