Van Dijk đã làm 'tàng hình' Haaland như thế nào?

(PLO)- Cựu tiền đạo Jay Boothroyd đã kêu gọi Erling Haaland cần làm nhiều hơn việc ghi bàn, sau khi ngôi sao này có một trận đấu kém cỏi trong cuộc đối đầu giữa Manchester City và Liverpool kết thúc với tỉ số hòa 1-1 vào cuối tuần, đồng thời bị Van Dijk "bỏ túi".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bàn thắng mở tỉ số khéo léo của John Stones vào phút thứ 23 đã bị Alexis Mac Allister san bằng nhờ quả phạt đền vào phút thứ 50. Hai đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch Premier League đã kết thúc trận đấu với một kết quả hòa, nghĩa là Arsenal vẫn giữ vững ngôi đầu bảng trước 10 trận đấu còn lại.

Haaland bí bách khi gặp đối thủ lớn

Đáng chú ý tiền đạo Erling Haaland bị ví von như… một khán giả tại sân Anfield khi người ta chứng kiến anh ít khi tham gia vào trận đấu. Haaland chỉ có một cú sút về phía khung thành và 22 lần chạm bóng của anh là ít nhất so với bất kỳ cầu thủ nào khác của Man City trong đội hình chính.

Thực tế ngôi sao người Na Uy vẫn tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng của mình trong mùa giải này kể từ khi gia nhập Man City vào tháng 7-2022. Cầu thủ 23 tuổi này đã ghi được 29 bàn và có 6 đường kiến tạo trong 33 trận đấu trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, Haaland không phải là người chơi tốt nhất trong trận đấu quan trọng với Liverpool.

van-dijk-da-lam-tang-hinh-haaland-nhu-the-nao (2).jpg
Tiền đạo người Na Uy không tham gia nhiều vào trận cầu nóng với Liverpool. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền đạo Boothroyd của Wolves cảm thấy cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League không phải là lựa chọn tốt để phát động tấn công cho đội khách. Ông chia sẻ với Sky Sports: "Khi Liverpool đang áp đặt lối chơi và Manchester City không có lựa chọn phản công, điều duy nhất đội khách có thể làm chỉ là chuyền bóng lên cho Haaland.

Vấn đề của Man City là tuyến trên phải giữ được bóng. Họ gửi gắm hy vọng cho một tiền đạo cao 2 mét, to lớn và mạnh mẽ với mong muốn đó. Yêu cầu cuối cùng là Haaland phải giữ được bóng, nhưng tiếc rằng cậu ta không làm được".

Ai cũng biết thể hình và sức mạnh của Haaland đã gây ra rắc rối nhiều cho các hậu vệ Premier League, kể từ khi anh đến Man City. Nhưng cặp đôi hậu vệ của Liverpool, Virgil van Dijk và Jarell Quansah đã làm mất hiệu quả của anh tại sân Anfield.

van-dijk-da-lam-tang-hinh-haaland-nhu-the-nao (1).jpg
Haaland dường như mất hút khi gặp phải các đối thủ lớn. Ảnh: GETTY.

Boothroyd đã nói rõ điều này: "Haaland cần phải làm nhiều hơn, không chỉ chờ đồng đội dọn cỗ rồi ghi bàn. Đó chính là điều tôi không thích Haaland. Cậu ấy là một tiền đạo lớn, một mối đe dọa chủ yếu, cần khả năng áp đảo hậu vệ. Tuy nhiên, Haaland khi gặp các đội hàng đầu như Liverpool, cậu ta không thể thoát ra khỏi Van Dijk và Quansah”.

Boothroyd tuyên bố cầu thủ quốc tế người Na Uy không được đánh giá cao bởi kỷ lục ghi bàn của mình: "Haaland thực sự không tham gia nhiều vào trận đấu khi đối đầu các đội bóng lớn. Vì thế, cậu ấy không có nhiều điểm theo tiêu chuẩn của các tiền đạo khác, bởi khả năng ghi bàn của mình bị hạn chế trong các trận cầu đỉnh cao”.

Van Dijk làm mất tích Haaland

Erling Haaland đã giành được Giày vàng Premier League mùa trước (36 bàn trong 35 trận). Anh cũng dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn UEFA Champions League (12 bàn trong 11 trận) góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba. Nhưng sự thiếu nổi bật của Haaland trong các trận đấu quan trọng đã làm giảm vai trò của anh ở mùa giải này.

van-dijk-da-lam-tang-hinh-haaland-nhu-the-nao (3).jpg
Trung vệ thép Van Dijk khóa chặt Haaland. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, đội trưởng Van Dijk của Liverpool cho thấy sự tinh tế của mình với việc khiến ngôi sao Erling Haaland trải qua một buổi chiều lịm tắt đáng thất vọng tại Anfield. Hậu vệ người Hà Lan đã chơi xuất sắc, thực hiện bốn pha tắc bóng, bốn lần cắt bóng, và hai lần phá bóng.

Van Dijk là một trụ cột quan trọng cho đội bóng của mình mùa giải này và đây chính là nguyên do giúp đội bóng của HLV Jurgen Klopp đang cạnh tranh cho chức vô địch. Không chỉ vô hiệu hóa Haaland ở trận cầu mới nhất, Van Dijk đã xuất hiện 26 lần trên sân trong giải đấu, giúp đội nhà giữ sạch lưới 8 trận. Anh cũng ghi được hai bàn thắng và có hai đường kiến tạo.

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã không tiếc lời khen ngợi Van Dijk khi phân tích cuộc chơi của anh trên Sky Sports. Ông lập luận rằng đội trưởng của Hà Lan là một hậu vệ giỏi và biết cách làm Haaland mất tích: “Erling Haaland không thể thiết lập nên sự “bá đạo” của mình khi gặp Virgil Van Dijk. Anh ta vốn dĩ là một hậu vệ cực kỳ tuyệt vời. Khi về đến nhà và mở túi quần ra, Van Dijk sẽ thấy Erling ở đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm