Van Dijk phá hoại và tạo ra sự hỗn loạn ở tuyển Hà Lan

(PLO)- Huyền thoại Hà Lan Marco van Basten đã không tiếc lời chỉ trích hậu vệ Virgil van Dijk đã “tạo ra sự hỗn loạn” cho đội bóng trong trận thua nặng nề tuyển Pháp 0-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trưởng người Hà Lan vừa có một trận đấu đáng quên ở trung tâm hàng thủ trong trận đấu đầu tiên của Ronald Koeman trở lại dẫn dắt đội khi Les Bleus đã nổi loạn để lấn lướt hoàn toàn cơn lốc màu da cam ở vòng loại Euro 2024.

Trung vệ này đã thể hiện tốt hơn trong trận đấu tiếp theo của họ trước Gibraltar trong chiến thắng 3-0, nhưng Van Dijk cũng đã không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Van Basten, người cho rằng anh không phù hợp để đeo băng đội trưởng vì trình độ giao tiếp hạn chế của mình.

Van Basten nói với Ziggo Sport: “Van Dijk gây ồn ào, nhưng anh ấy thường không nói gì cả với toàn đội trên sân cỏ. Anh ta không giao tiếp rõ ràng. Van Dijk không phải cầu thủ giỏi dám nghĩ lớn, khi không dám nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy luôn gây phiền toái, phá hoại và tạo ra sự hỗn loạn trong đội hình. Điều đó dẫn đến hiểu lầm và HLV cần phải ngăn chặn.

Huyền thoại Van Basten không ngần ngại chỉ trích Van Dijk không xứng đáng là thủ lĩnh của cơn lốc màu da cam. Ảnh: GETTY.

Huyền thoại Van Basten không ngần ngại chỉ trích Van Dijk không xứng đáng là thủ lĩnh của cơn lốc màu da cam. Ảnh: GETTY.

Trong phòng thay đồ, Van Dijk giỏi. Nhưng bóng đá về mặt chiến thuật và kỹ thuật thì không. Hà Lan cần một thủ lĩnh khác trên sân. Điều này không liên quan gì đến chấn thương của Van Dijk, mà liên quan đến khả năng lãnh đạo. Anh ta có khả năng la hét, nhưng Van Dijk không nói gì khi đồng đội gặp khó khăn, thật tệ hại”.

Đồng nghiệp của Van Basten, Ruud Gullit - cũng là một huyền thoại người Hà Lan - ủng hộ những tuyên bố của Van Basten về Van Dijk, cáo buộc hậu vệ này kiêu ngạo và chỉ biết chơi an toàn.

Gullit bày tỏ: “Van Dijk ngày càng tệ đi. Ở Anh, người ta đã chỉ trích cậu ấy rất nhiều. Vậy mà cậu ta cũng được chọn vào đội hình của năm. Van Dijk nghĩ rằng mình giỏi hơn những người còn lại trên sân là một sai lầm. Chúng tôi nhìn thấy mọi thứ anh ta làm. Nhưng tôi nghĩ, khi mang băng đội trưởng, cậu ta phải giải quyết những vấn đề trên sân. Thật không ngờ Van Dijk ngó lơ tất cả những gì đang xảy ra trước mặt cậu ấy.

Đội trưởng của Hà Lan bị cho là rất ồn ào nhưng "không nói gì" khi đồng đội gặp khó khăn. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng của Hà Lan bị cho là rất ồn ào nhưng "không nói gì" khi đồng đội gặp khó khăn. Ảnh: GETTY.

Tôi không biết liệu Virgil có cố gắng không, nhưng có vẻ như cậu ta chỉ muốn chơi rất an toàn. Thôi nào, hãy biết mình là một người khổng lồ, bạn phải chơi mạnh mẽ hơn và không được yếu đuối như thế. Phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo”.

Van Basten đã chơi 58 trận cho Hà Lan, ghi 24 bàn, trong đó có bàn thắng lập bàn đèn mang tính biểu tượng vào lưới Liên Xô cũ tại Giải vô địch châu Âu 1988, giúp đội giành cúp vô địch.

Trong khi đó, Gullit đã có 66 lần khoác áo đội tuyển, ghi 17 bàn và là đội trưởng của cùng đội giành cúp năm 1988. Còn đàn em Van Dijk là đội trưởng Hà Lan từ năm 2018, khi HLV Koeman trao cho anh trách nhiệm trong lần đầu tiên cầm quân cơn lốc màu da cam.

Van Dijk và tuyển Hà Lan thua đau Pháp 0-4 ở vòng loại Euro 2024. Ảnh: GETTY.

Van Dijk và tuyển Hà Lan thua đau Pháp 0-4 ở vòng loại Euro 2024. Ảnh: GETTY.

Nhiệm kỳ đội trưởng của Van Dijk diễn ra trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang gặp nhiều sóng gió, khi Hà Lan không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018 tại Nga và chỉ lọt vào vòng 16 đội cuối cùng của Euro 2020. Họ cũng đã lọt vào tứ kết World Cup 2022 tại Qatar.

Sự chỉ trích này tiếp tục đến giữa một mùa giải khó khăn của Van Dijk với CLB Liverpool của anh chứng kiến ​​họ nhanh chóng sa sút trong cuộc đua tranh danh hiệu.

Cầu thủ 31 tuổi – người đã gia nhập Liverpool với giá 75 triệu bảng vào năm 2018 – từng được coi là một trong những trung vệ vĩ đại nhất thế giới trong vài năm qua khi Liverpool liên tục cạnh tranh bằng cách vô địch cả Premier League và Champions League.

Trung vệ người Hà Lan cũng sa sút so với chính mình trong màu áo Liverpool. Ảnh: GETTY.

Trung vệ người Hà Lan cũng sa sút so với chính mình trong màu áo Liverpool. Ảnh: GETTY.

Nhưng trong năm ngoái, chất lượng của Van Dijk bị đặt dấu hỏi sau khi bộc lộ ​​những sai lầm với lối chơi của mình. Anh bị xem xét kỹ lưỡng vì mắc lỗi phòng ngự khi Liverpool bị Real Madrid đánh bại 5-2 trong trận lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League vào tháng 2.

Van Dijk cũng bị chỉ trích vì một phần lỗi trong bàn thắng của Philip Billing cho Bournemouth trước giờ nghỉ quốc tế khi anh không thể cản phá đường chuyền của Dango Ouattara.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm