Van Dijk tiết lộ cuộc nói chuyện bất thành của HLV Klopp

Rạng sáng nay (19-2), ĐKVĐ Liverpool đã thua Atletico Madrid 0-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân khách Wanda Metropolitano. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi ngay phút thứ 4 do công của Saul Niguez.

Virgil van Dijk đang là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới...

Đây là trận đấu mà Atletico Madrid đã chơi phòng ngự lùi sâu đầy thực dụng và cũng đầy mánh khóe đúng phong cách kinh điển của HLV Simeone. Họ không chừa cho Liverpool khoảng trống nào và khiến đội bóng của HLV Klopp gần như không tạo được bất cứ cơ hội đáng kể nào về phía khung thành Atletico.

Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ Virgil van Dijk tiết lộ HLV Jurgen Klopp đã cố gắng truyền lửa, khích lệ tinh thần các học trò sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Virgil van Dijk nói trên BT Sport: “Chúng tôi đã để thủng lưới trước từ quả đá phạt góc trong cơ hội đầu tiên của họ. Thậm chí đây không phải là cơ hội nhưng họ đã gặp may mắn.

Trong giờ nghỉ, HLV đã phát đi thông điệp chúng tôi cần tiếp tục cuộc chơi và chiến đấu. Liverpool đã kiểm soát bóng hầu hết thời gian của trận đấu nhưng rất tiếc là chúng tôi không thể tạo ra cơ hội lớn nào. Chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước để đi đúng hướng”.

.... nhưng ngôi sao người Hà Lan phải đối mặt với lối phòng ngự kinh điển của Atletico Madrid.

Cuộc nói chuyện với các cầu thủ Liverpool rõ ràng là không hiệu quả như mong muốn của HLV Klopp. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng không quên gửi lời cảnh báo đến Atletico Madrid trước trận lượt về trên sân Anfield vào tháng 3.

Chiến lược gia người Đức nói với BT Sport sau trận đấu: “Họ chỉ muốn kết quả này, tỉ số 0-0 là điều họ muốn. Chào mừng các bạn đến với Anfield. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc”.

“Đó chính xác là những gì đã xảy ra nhưng nó đã xảy ra” - HLV Klopp nói thêm - “Đó là trận chiến mà chúng tôi mong đợi và bầu không khí chúng tôi mong đợi. Tôi thích những gì cầu thủ thể hiện trong trận đấu.

Chúng tôi thua 0-1 trong hiệp 1 và hiệp 2 chúng tôi chơi như thể trên sân của chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại thiếu bàn thắng. Atletico đã bảo vệ thành quả bằng tất cả những gì họ có. Khả năng phòng ngự của họ là không thể tin được”.

HLV Klopp bất lực trong việc tìm cách giúp học trò xuyên thủng mành lưới Atletico Madrid.

Lý giải về việc thay Sadio Mane đầu hiệp 2, HLV Klopp nói: “Sadio Mane đã bị Atletico đưa vào tầm ngắm. Họ muốn cậu ấy nhận thêm thẻ vàng để bị đuổi khỏi sân. Trong 30 phút đầu trận, ba cầu thủ của tôi bị phạm lỗi ngã vật xuống sân. Tôi không rõ lý do vì sao Atletico lại thi đấu như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm