Vận động viên Ả rập khiếu nại kết quả tại giải đua mô tô nước thế giới ở Bình Định

(PLO)- Vận động viên Rashid Al-Mulla (Ả Rập Xê Út) khiếu nại kết quả vì cho rằng phần trình diễn của mình ấn tượng hơn số điểm mà ban giám khảo đưa ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Ban tổ chức giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship (chặng mở màn diễn ra tại TP Quy Nhơn từ ngày 22 đến 24-3) thông tin, đơn vị đã có kết quả phúc khảo chặng đua mô tô 2 hạng mục Freestyle - Grand Prix of Bình Định.

Theo kết quả ban đầu, ở hạng mục Freestyle, vận động Roberto Mariani (Ý) giành hạng nhất; hạng nhì Rashi Al Mulla ( Ả Rập Xê Út) và hạng ba Paulo Nunes (Bồ Đào Nha).

đua mô tô nước
Phần trình diễn của vận động viên Rashid Al-Mulla ở chặng đua mô tô 2. Ảnh:BTC

Tuy nhiên, vận động viên Rashid Al-Mulla đã khiếu nại trước kết quả do ban giám khảo công bố cho vòng mô tô 2 tại Grand Prix Bình Định - Việt Nam ở Quy Nhơn.

Al-Mulla cho rằng màn trình diễn của anh tại mô tô 2 đa dạng và hấp dẫn hơn, nhưng số điểm nhận được từ ban giám khảo không như mong đợi.

Sau khi xem đoạn video ghi hình lại, ban giám khảo đồng tình với ý kiến của anh, cho anh số điểm là 47 điểm, bằng với số điểm của đương kim vô địch Roberto Mariani (Ý).

Với kết quả này, Ban giám khảo trao cho vận động viên Rashid Al-Mulla hạng nhất vòng mô tô 2.

Vào tối 24-3, kết thúc hai ngày thi đấu giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship, Ban tổ chức đã trao 21 chiếc cúp cho các vận động viên có thành tích cao nhất ở các hạng mục đua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm