Van Gaal: 'Tôi không bất ngờ khi Man Utd thua thảm'

Man Utd vừa để thua đậm trước đội hạng Ba, MK Dons ở trận ra quân Cup Liên đoàn Anh mùa này. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ phải khởi đầu giải tại vòng hai từ năm 1995, và cũng là lần bị loại sớm nhất trong vòng hai thập kỷ.

HLV Van Gaal đã thực hiện 10 thay đổi so với đội hình hòa Sunderland tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Song cách Man Utd thua đậm dưới tay đối thủ kém hơn hai hạng vẫn là một bất ngờ lớn với các CĐV.

"Tôi không sốc vì biết điều này có thể xảy ra. Tôi cũng không hối hận về việc thay nhiều cầu thủ trong đội hình chính. Đừng quên chúng tôi là một đội bóng trẻ, có nhiều cầu thủ chấn thương và mới chơi một trận 48 giờ trước đó. Chúng tôi đã không gặp may trong khâu ghi bàn, nhưng ít nhất cũng tạo được nhiều cơ hội", Van Gaal nói.

van-3021-1409099607.jpg

Van Gaal (thứ hai từ phải sang) cùng ban huấn luyện đón nhận trận thua thảm trước MK Dons.

Cũng theo tân HLV người Hà Lan, Man Utd đang trong quá trình xây dựng lại từ đầu. Việc thiếu những cầu thủ đẳng cấp thế giới, trong khi lực lượng mà Quỷ đỏ hiện có chưa tích lũy đủ kinh nghiệm, càng làm công việc của ông trở nên khó khăn.

"Các cổ động viên phải tin tưởng vào cách chơi của chúng tôi. Việc xây dựng nên một đội bóng thành công không thể chỉ kéo dài trong chỉ một tháng, thậm chí một năm. Đây là kết quả buồn, nhưng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục tin tưởng vào câu lạc bộ", Van Gaal cho biết.

Trong ba trận ra quân với Man Utd, Van Gaal chưa giành được chiến thắng nào. Mạch kết quả ấy đang gây lo ngại lớn vì Quỷ đỏ chưa gặp các đối thủ mạnh như Chelsea hay Man City.

"Thua một trận, hòa một trận ở Ngoại hạng Anh rồi bị loại ở League Cup là điều đáng buồn. Tôi biết rất khó để các CĐV tin vào triết lý của tôi. Nhưng họ phải làm điều đó vì tôi đến đây để xây dựng một đội bóng mới và cần có thời gian", Van Gaal khẳng định.

Theo Thùy Dương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm