Van Persie trung thành với MU hay Arsenal?

(PLO)- Cựu danh thủ người Hà Lan Robin van Persie đã cho thấy lòng trung thành của mình nằm ở đâu khi anh từng chơi cho 2 CLB kình địch ở Premier League là Manchester United và Arsenal.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tuyển thủ Hà Lan Robin van Persie đã trải qua 8 năm ở Arsenal trước khi gia nhập đại kình địch Manchester United với mong muốn tìm kiếm danh hiệu Premier League, điều mà Van Persie không thể có ở “pháo thủ”.

Robin van Persie vừa có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU vào thứ Tư (giờ Anh) trước cuộc đụng độ của “quỷ đỏ” với Barcelona vào lúc 3h rạng sáng mai (24-2) trên sân Old Trafford ở trận lượt về play-off Europa League.

Trận lượt đi trên sân Camp Nou kết thúc với tỷ số 2-2 và đội chiến thắng trong trận đấu ngày mai sẽ được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch UEFA Europa League, bên cạnh một Arsenal đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Van Persie rời Arsenal để gia nhập MU vào tháng 8-2012. ẢNH: GETTY

Van Persie rời Arsenal để gia nhập MU vào tháng 8-2012. ẢNH: GETTY

Van Persie đã đến thăm sân tập của United để thực hiện một cuộc phỏng vấn với HLV Erik ten Hag cho nhà đài BT Sport (Anh). Điều này cho thấy Van Persie vẫn là một fan hâm mộ của MU. Cầu thủ người Hà Lan đã từng chơi cho cả Arsenal lẫn MU, hai CLB kình địch ở Premier League.

Nhiều người hâm mộ đã tự hỏi lòng trung thành của Van Persie nằm ở đâu. Và Van Persie đã đưa ra một gợi ý rất lớn trong một cuộc phỏng vấn với BBC Sport hai năm trước khi được yêu cầu kể tên cầu thủ tài năng nhất mà anh đã chơi cùng trong thời gian thi đấu ở Premier League.

Robin Van Persie trả lời: "Thật khó để kể tên một người. Nhưng tôi sẽ chọn Dennis Bergkamp, ​​Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney và Ruud van Nistelrooy”.

Van Persie kể tên 4 biểu tượng của MU nhưng chỉ có 2 huyền thoại của Arsenal. Anh đã chơi cùng với Giggs, Scholes và Rooney tại Old Trafford, còn Bergkamp và Henry là đồng nghiệp của anh ở London. Trong khi đó, Van Nistelrooy cũng là đồng đội của Van Persie ở đội tuyển Hà Lan.

Robin Van Persie bắt đầu sự nghiệp của mình tại Feyenoord trước khi gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2004, ngay sau khi "pháo thủ" giành chức vô địch Premier League gần đây nhất. Những chấn thương đã hạn chế sự bùng nổ của Van Perise tại đội bóng thành London, nhưng anh vẫn ghi được 132 bàn sau 278 trận trong suốt 8 năm thi đấu.

Van Persie dành nhiều tình cảm cho MU hơn Arsenal. ẢNH: MIRROR
Van Persie dành nhiều tình cảm cho MU hơn Arsenal. ẢNH: MIRROR

Bất chấp những bàn thắng của Van Persie, Arsenal đã phải vật lộn để giành cúp bạc Premier League dưới thời Arsene Wenger trong giai đoạn này. Họ chỉ giành được một FA Cup và một Community Shield, điều đó khuyến khích Van Persie gia nhập đội hình MU của Sir Alex Ferguson vào mùa hè năm 2012.

Đó là thương vụ chuyển nhượng chấn động và gây tranh cãi do sự kình địch giữa Arsenal với MU, nhưng lại là điều mà Van Persie cảm thấy anh phải thực hiện vì tham vọng vô địch Premier League. Ở tuổi 29 vào thời điểm đó, thời gian giành danh hiệu Premier League của Van Persie không còn nhiều.

Quyết định của Van Persie đã được chứng minh chín tháng sau đó, khi “Quỷ đỏ” thoải mái vô địch Premier League trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson trên cương vị HLV trưởng. Cầu thủ người Hà Lan góp mặt trong tất cả 38 trận đấu ở Premier League mùa đó và ghi 26 bàn thắng để giành Chiếc giày vàng. Anh cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU.

Robin Van Persie đã dành thêm hai năm ở Old Trafford nhưng chỉ có thêm một danh hiệu nữa là Community Shield, sau khi Alex Ferguson giải nghệ vào mùa hè năm 2013. Tiền đạo này rời bóng đá Anh để đến với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce và sau đó trở lại Feyenoord.

Các cầu thủ Arsenal xếp hai hàng vỗ tay chúc mừng Van Persie và các cầu thủ MU vô địch Premier League 2012 - 2013. ẢNH: GETTY

Các cầu thủ Arsenal xếp hai hàng vỗ tay chúc mừng Van Persie và các cầu thủ MU vô địch Premier League 2012 - 2013. ẢNH: GETTY

Nhiều CĐV Arsenal sẽ không bao giờ tha thứ cho việc Van Persie rời Pháo thủ để đến với CLB kình địch. Việc chuyển nhượng giữa hai CLB không phải là hiếm, nhưng chính cách thức di chuyển đã thực sự khiến các tín đồ của sân Emirates khó chịu. Van Persie chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal vào thời điểm đó.

Tiền đạo này đã ghi 30 bàn thắng ở Premier League tại Arsenal trong mùa giải 2011 - 2012 để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Van Persie cũng hết hợp đồng với Arsenal và buộc Arsene Wenger phải bán anh cho MU.

Sir Alex Ferguson từng chia sẻ trên trang web của Manchester United khi thảo luận về vụ chuyển nhượng này: “Cầu thủ (Van Persie) muốn đến (MU). Tôi nghĩ đó là chìa khóa của tất cả và điều đó đã mở ra cánh cửa cho chúng tôi. Robin Van Persie nói với các CLB khác rằng cậu ấy không muốn chơi cho họ, cậu ấy muốn chơi cho Manchester United”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm