Văn Quyết, Tiến Linh hết cơ hội tranh Quả bóng vàng

(PLO)- Mùa giải trước, ngay sau khi Văn Quyết vượt qua Tiến Linh nhận Quả bóng vàng lập tức nổ ra các cuộc tranh luận gay gắt. Năm nay, cả hai cầu thủ nhiều tranh luận đấy đều không có cơ hội tranh quả bóng vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải thưởng Quả bóng vàng 2023 có đến 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải Cống hiến (hai giải). Có hơn 100 lá phiếu bầu chọn từ các chuyên gia bóng đá, HLV, đội trưởng CLB, đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Mùa mới tính cho mùa cũ

Sự chú ý cao nhất của giải thưởng cá nhân danh giá vẫn thuộc về chủ nhân Quả bóng vàng nam và trong lần thứ 28 cũng không là ngoại lệ. Mùa này, ban tổ chức công bố hạn chót thu phiếu bầu chọn Quả bóng vàng là ngày 28-12-2023, đồng nghĩa với những vòng đấu mới V-League đang diễn ra cũng có tác động nhất định đến các lá phiếu.

Đương kim Quả bóng vàng Văn Quyết lần thứ hai không có tên trong danh sách ứng cử viên do anh dính kỷ luật treo giò tám trận ở V-League 2023, bất chấp tiền đạo của Hà Nội ghi bàn nhiều nhất mùa giải qua. Hậu quả Văn Quyết phải gánh chịu là đòn cảnh tỉnh rất lớn cho đồng nghiệp, dẫu đã nằm trong top 20 gương mặt có thể giành Quả bóng vàng nhưng nếu có hành vi bị kỷ luật, thậm chí là thẻ đỏ tại các giải vô địch quốc gia, quốc tế đang hoặc sắp diễn ra rất dễ không có tên vào giờ chót.

Đương kim Quả bóng bạc Nguyễn Tiến Linh sau một mùa giải đáng quên và gần nhất là chiếc thẻ đỏ trận giao hữu với Trung Quốc cũng không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp.

15_BAICHINH_Bongvang_khochon_OCT_2023_1000_.jpg
Văn Quyết, Tiến Linh không còn cơ hội tranh quả bóng vàng, trong khi thời điểm này Hoàng Đức là cầu thủ có nhiều ưu thế nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mùa này, điểm số cho các cầu thủ nam gần như chỉ dựa vào V-League, Cúp Quốc gia hay một số cái tên nổi bật từ chức vô địch U-23 Đông Nam Á, hạng ba SEA Games 32. Riêng các trận đấu của tuyển quốc gia trong những ngày FIFA tháng 6, tháng 9, tháng 10 chỉ có tính tham khảo nên sự quyết định có thể đến từ hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 làm khách Philippines (ngày 16-11) và tiếp Iraq (ngày 21-11).

Tính từ đầu năm đến nay, Hoàng Đức có vẻ chiếm ưu thế giành Quả bóng vàng nam khi anh là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, tương tự Văn Quyết đăng quang năm ngoái cũng nhờ danh hiệu này. Một số cái tên trong top 20 ở những đội có thứ hạng cao V-League, Cúp Quốc gia hoặc chơi tốt tại các giải quốc tế có nhiều cơ hội như Hùng Dũng, Phan Tuấn Tài, Nguyên Mạnh, Tuấn Hải…

Huỳnh Như ghi điểm ngoài sân cỏ

Quả bóng vàng nữ mùa này gói gọn trong 11 vị trí xuất phát của đội tuyển quốc gia lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games, vòng chung kết World Cup 2023, ASIAD và các vòng loại Olympic Paris. Đáng chú ý, những cựu binh năm nay chơi không quá nổi bật, lứa trẻ nhìn kỹ vẫn còn nhiều hạn chế.

Tiểu tướng Thanh Nhã dường như có sức hút cao hơn các đồng nghiệp, chủ yếu từ một số bàn thắng đẹp tại SEA Games 32 hay cú sút vào lưới tuyển nữ Đức ở một trận… giao hữu. Bên cạnh đó, tiền đạo Huỳnh Như được để ý nhiều với bảy bàn thắng cho đội bóng nước ngoài Lank. Cô gái quê Trà Vinh cũng ghi điểm ngoài sân cỏ với chiếc áo đấu của CLB Bồ Đào Nha bán đấu giá 50 triệu đồng dành tặng cho các cựu tuyển thủ có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ môn Kim Thanh thì gây thú vị và cảm tình với các lá phiếu sau pha cản phá cú sút phạt đền của huyền thoại bóng đá Mỹ Alex Morgan, dù chị và đồng đội toàn thua ở vòng chung kết World Cup 2023.

Trong khi đó, chức vô địch Cúp Quốc gia lần đầu tiên của Than khoáng sản việt nam đã đưa hai cầu thủ Dương Thị Vân và Diễm My vào top 11 nhưng họ rất khó cạnh tranh với các đồng nghiệp ở CLB TP.HCM, Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn ba trận ở vòng loại thứ hai Olympic Paris, hay giải vô địch quốc gia khai diễn vào tháng 11 sẽ gia tăng tính quyết định của các phiếu bầu.•

Thái Sơn chiếm ưu thế hơn Khuất Văn Khang

Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc có hai cái tên Khuất Văn Khang và Thái Sơn nổi bật hơn một số đồng nghiệp như Đình Bắc, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Đinh Xuân Tiến, Quốc Việt… khi tham gia các giải quốc tế U-23 hay có suất ở tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Thái Sơn có lợi thế hơn khi cùng Thanh Hóa vô địch Cúp Quốc gia, đoạt siêu cúp, hạng tư V-League và đặc biệt là danh hiệu cá nhân Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm