Văn thư trường trung học giả chữ ký giáo viên, làm học bạ giả

(PLO)- Cán bộ văn thư tại một trường trung học ở Quảng Bình bị tình nghi giả chữ ký giáo viên, dùng con dấu nhà trường làm giả học bạ cho học sinh đi du học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Sắc Luật (trú tại xã Nhân Trạch), và Mai Thị Ngọc Hà (thị trấn Hoàn Lão) để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Luật và Hà. Ảnh: CA

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Luật và Hà. Ảnh: CA

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, năm 2022, Luật làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học nước ngoài của nhiều học sinh trên địa bàn. Qua kiểm tra thấy điểm trong học bạ của nhiều học sinh không đạt điều kiện du học nên Luật đã đặt vấn đề và thống nhất với nhiều phụ huynh thu tiền để làm học bạ giả với điểm số đẹp.

Để triển khai việc này, Luật đến gặp Hà, nhân viên văn thư tại trường THPT Ngô Quyền đặt vấn đề làm học bạ giả.

Lợi dụng việc được giao quản lý hồ sơ học bạ, ghi điểm học tập và quản lý dấu của nhà trường, Hà đã làm giả học bạ, nâng điểm của học sinh cao hơn so với điểm trong học bạ gốc và giả chữ ký của giáo viên, sử dụng con dấu của nhà trường để đóng vào, rồi chuyển cho Luật.

Tính ra, Hà với Luật đã làm giả hơn 10 bộ học bạ, với giá 20 triệu đồng/bộ, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Số học bạ này sau đó được chuyển cho công ty du học ở Hà Nội để làm thủ tục cho nhiều học sinh đi nước ngoài...

Công an huyện Bố Trạch cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm