‘Vành đai 2 là mơ ước, nguyện vọng của người dân TP Thủ Đức’

(PLO)- Ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết dự án vành đai 2 là mơ ước, nguyện vọng của người dân TP Thủ Đức nhiều năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 3-2, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 TP.HCM trên địa bàn TP Thủ Đức. Nhân dịp này, TP Thủ Đức cũng tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thu hồi đất trong dự án đường vành đai 3.

Đến tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cùng lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Vành đai 2 là ước mơ của người dân TP Thủ Đức

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chia sẻ: "Dự án vành đai 2 là một trong những dự án giao thông quan trọng của TP trong năm 2024. Vì vậy, đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan nỗ lực triển khai, phấn đấu hoàn thành tốt dự án.

Đồng thời, chú trọng vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cùng với đó, đề nghị các sở ngành, đơn vị đảm bảo tiến độ dự án như trong kế hoạch đã đề ra".

vành đai 2
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức dự kiến phấn đấu hoàn tất các công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đến ngày 30-11-2024 sẽ bàn giao 70% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM để khởi công thực hiện dự án vào tháng 12-2024.

Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chia sẻ: "Nếu trong năm 2023 dự án vành đai 3 là quan trọng nhất đối với TP Thủ Đức thì giai đoạn 2024-2025, dự án vành đai 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Vành đai 2 không chỉ là dự án giao thông góp phần kết nối vùng mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức. Bởi lẽ, vành đai 2 là tuyến đường đô thị, kết nối trục Đông - Tây của TP Thủ Đức, kết nối TP Thủ Đức với các tỉnh lân cận.

Đồng thời, vành đai 2 là ước mơ, nguyện vọng của nhân dân TP Thủ Đức nhiều năm qua. Đến nay dự án đã được TP.HCM bố trí vốn để thực hiện. Vì vậy, TP Thủ Đức sẽ nỗ lực, ra sức triển khai, hoàn thành dự án, đảm bảo tiến độ như đúng kế hoạch đã đề ra".

vanh-dai-2.jpg
Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu tại hội nghị.

Ông Tùng cho biết thêm, dự án vành đai 2 sẽ được triển khai thi công xuyên Tết. Đồng thời, ông chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, hy vọng người dân cùng chung tay vì sự phát triển của TP, hướng đến một TP Thủ Đức tốt đẹp hơn trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP Thủ Đức đã đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Vành đai 2 như: Thực hiện đo đạc kiểm đếm đối với các hộ dân đồng thuận; các cơ quan, đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn thẩm định giá làm xuyên Tết để kịp tiến độ; phối hợp với Trường Đại học Nông lâm TP.HCM cử sinh viên khoa quản lý đất đai tăng cường hỗ trợ cho các phường; rà soát, điều động cán bộ địa chính tại các phường khác để tăng cường cho các phường thực hiện dự án Vành đai 2.

Đồng thời, TP Thủ Đức đề xuất UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM chấp thuận chia làm 2 nhóm để thực hiện công tác thu hồi đất. Cụ thể: nhóm 1 sẽ thu hồi các trường hợp đất nông nghiệp và đất ở đồng thuận, nhóm 2 sẽ thu hồi các trường hợp đất ở không đồng thuận.

vanh-dai-2-3.jpg
TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan tặng quà cho các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án vành đai 3.
vanh-dai-2-6.jpg

Vành đai 2 có ý nghĩa quan trọng

Vành đai 2 là dự án có tầm quan trọng trong việc tạo sự đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa và giải quyết ùn tắc giao thông cho khu vực đô thị trung tâm hiện hữu, kết nối đô thị, các đầu mối giao thông lớn (cảng Cát Lái – Phú Hữu, cảng hàng không,…).

Đồng thời, tăng cường năng lực, đồng bộ hệ thống giao thông khu vực đoạn tuyến đi qua, phát huy vai trò và hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai đầu tư xây dựng; góp phần vận tải hàng hóa khu vực cảng biển; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 có tổng chiều dài khoảng 6,024km, diện tích thu hồi 61,51ha đi qua địa bàn 6 phường tại TP Thủ Đức như phường Tăng Nhơn Phú B, Phước Long A, Phước Long B, Bình Thọ, Trường Thọ và Linh Đông với khoảng 935 trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án đã được HĐND TP.HCM ban hành 2 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Vành đai 2 TP, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng.

Tại Hội nghị, TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao quà cho 128 hộ dân bị thu hồi đất trong dự án đường vành đai 3 và xem xét hỗ trợ thêm cho 17 hộ dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm