VĐV tự lấy huy chương đeo vào cổ ở Olympic Tokyo

Do dịch bệnh COVID-19, tại buổi lễ thượng cờ, cử quốc ca và trao huy chương, người trao sẽ chỉ đứng giữ khoảng cách với VĐV, các chiếc HCV, HCB và HCĐ được đặt trong khay sau đó VĐV tự lấy và tự đeo vào cổ mình.

Sự bắt buộc này là nhằm giảm thiểu việc “mặt đối mặt” khi quan chức trao huy chương cho VĐV ở cự ly cực gần dễ gây lây nhiễm COVID-19.

Olympic Tokyo tuyệt đối không có hình ảnh tương tác như kiểu này.  Ảnh: Getty

Chủ tịch IOC Thomas Bach khẳng định 339 bộ huy chương Olympic đều được trao theo cách này, không có một trường hợp nào ngoại lệ, kể cả những khu vực thi đấu ít có số ca lây nhiễm.

Cũng theo giải thích của người đứng đầu IOC việc mỗi VĐV tự dùng tay lấy huy chương trên khay cũng giúp các quan chức trao giải không phải đeo găng tay trao huy chương rất phiền toái.

Đồng thời nó cũng đảm bảo những chiếc huy chương đó trước đó không có ai chạm tay vào dễ dẫn đến lây nhiễm.

Ông Thomas Bach cũng nêu trường hợp điển hình rằng tại lễ bế mạc Euro 2020, Chủ tịch UEFA Ceferin tự tay trao huy chương bằng cách “tròng” vào cổ cầu thủ rồi ông cũng bắt tay thủ môn Donnarumma, nhưng Olympic Tokyo thì hoàn toàn khác hẳn, không có bắt tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm